Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số công trình trọng điểm tại Quảng Bình

Chủ nhật, 02/06/2024 16:21

Ngày 2/6, nhân chuyến công tác tại tỉnh Quảng Bình dự Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi thị sát, kiểm tra một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Trước khi đi thị sát, kiểm tra một số công trình trọng điểm trên địa bàn Quảng Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc và dâng hương, dâng hoa tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, thăm hỏi, tặng quà động viên các đơn vị thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Đoàn công tác cũng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dâng hoa, dâng hương ở Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, Quảng Bình.

Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Quảng Bình.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm, dâng hương và dành phút mặc niệm, nghiêng mình tưởng nhớ, thành kính thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thắp hương ở Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thắp hương ở Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tới viếng, dâng hương tại phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch). Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp; người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người anh cả, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; người đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dâng hương ở mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dâng hương ở mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau khi dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc và dâng hương, dâng hoa tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đi thị sát, kiểm tra một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, thị sát công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, ở Khu Công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình. Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I có tổng diện tích khoảng 48,6ha được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016 về điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch Điện VII điều chỉnh).

Các đơn vị thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn Quảng Bình nghe chỉ đạo của Thủ tướng tại công trường.
Các đơn vị thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn Quảng Bình nghe chỉ đạo của Thủ tướng tại công trường.

Thủ tướng biểu dương tinh thần lao động hăng say của các đơn vị tại nhà máy, đồng thời Thủ tướng yêu cầu, phấn đấu đến ngày 30/8/2025 hoàn thành công trình để ngày 2/9/2025 phát điện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Thủ tướng mong các cán bộ, kỹ sư, công nhân hăng say lao động, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I gồm 2 tổ máy, tổng công suất 1.200MW, khi đi vào vận hành sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 8,4 tỷ kW giờ; tổng mức đầu tư của dự án 41.130 tỷ đồng, tương đương 1,86 tỷ USD, gồm 30% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 70% vốn vay thương mại trong nước.

Thủ tướng động viên lãnh đạo địa phương và các đơn vị thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án.
Thủ tướng động viên lãnh đạo địa phương và các đơn vị thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án.

Tiếp đó, Thủ tướng và đoàn công tác đi kiểm tra công trình Đường dây (ĐZ) 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại vị trí số 2 thuộc dự án thành phần ĐZ 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt với cán bộ, kỹ sư, anh chị em công nhân… đồng thời Thủ tướng đề nghị tỉnh huy động lực lượng thanh niên với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", tham gia phục vụ thi công công trình.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối bao gồm 4 dự án thành phần: ĐZ 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; ĐZ 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; ĐZ 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa; ĐZ 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối, có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên; tổng số móng cột là 1.177, với tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên anh chị em thi công đường dây 500kV mạch 3 ở Quảng Trạch, Quảng Bình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên anh chị em thi công đường dây 500kV mạch 3 ở Quảng Trạch, Quảng Bình.

Kiểm tra Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình tại Nút giao xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch do Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12, Bộ Quốc Phòng), Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng giao thông Phương Thành và Tổng Công ty 36 thi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, các yêu cầu về kỹ mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… Thủ tướng cũng lưu ý cố gắng bố trí các nút giao hợp lý tạo thuận lợi cho người dân đi lại; cố gắng làm tốt công tác tái định cư cho bà con.

Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị phấn đấu rút ngắn tiến độ, thành công trình vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, thăm hỏi, tặng quà động viên các đơn vị thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, thăm hỏi, tặng quà động viên các đơn vị thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình gồm 3 dự án thành phần với chiều dài 126,43km. Trong đó, đoạn Vũng Áng - Bùng có chiều dài khoảng 42,95 km, đoạn Bùng - Vạn Ninh dài 49,93 km, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ hơn 33,5 km. Trên diện tích thực hiện dự án đường bộ cao tốc, có 3.227 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 580 hộ thuộc diện tái định cư; 4.662 ngôi mộ bị ảnh hưởng, trong đó có 3.737 ngôi mộ phải di dời đến vị trí mới.

Theo CAND

Thủ tướng đề nghị dành khoản vốn 11 tỷ USD của Ngân hàng Thế giới cho một số dự án lớn

Chiều 27-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Manuela V. Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đang thăm, làm việc tại Việt Nam và bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia cùng các cộng sự.