Thừa Thiên - Huế tuyển dụng hơn 7.500 vị trí việc làm

Thứ hai, 22/05/2023 09:48
Ngày 21-5, Sở Lao động –Thương binh & Xã hội  tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa tổ chức Ngày hội việc làm, tư vấn nghề nghiệp năm 2023 với sự tham gia của 45 đơn vị là các trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước có tham gia hoạt động giáo dục tư vấn nghề nghiệp, đưa lao động đi làm việc nước ngoài... cùng 7.500 vị trí việc làm, trong đó tuyển dụng 5.500 vị trí việc làm theo nhu cầu…
Hơn 8.500 người tham gia ngày hội việc làm và tư vấn tuyển sinh.
Hơn 8.500 người tham gia ngày hội việc làm và tư vấn tuyển sinh.

Ngày hội đã thu hút sự tham gia của 8.500 học sinh, sinh viên và người lao động đến tìm hiểu thông tin và được tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia sẻ, "Ngày hội Việc làm-Tư vấn tuyển sinh năm 2023" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực và mang tính đột phá, đặc biệt trong trạng thái phục hồi kinh tế hiện nay. Cần tổ chức thường xuyên ngày hội này nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động; tiếp tục tăng cường phát triển hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đại học với doanh nghiệp theo phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển.

Thông qua Ngày hội việc làm là cơ hội để người lao động được tư vấn, tạo cơ hội giới thiệu việc làm, được định hướng đúng, chuyển đổi học các nghề phù hợp cũng như tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, sở trường bản thân.

Hầu Tỷ