Thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác đầu tư vào Gia Lai
Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đồng thời làm việc với nhiều tổ chức, doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc nhằm mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, công nghiệp, logistics, kinh tế xanh và thu hút đầu tư nước ngoài. Các cuộc làm việc đã mở ra nhiều cơ hội kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc trong thời gian tới.
Mở rộng hợp tác du lịch, hàng không
Từ ngày 10 đến 14-6, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã có các buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Công ty HanaTour, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ), Công ty GlassDome và nhiều đối tác Hàn Quốc nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Tại các buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.
Với hơn 1 triệu ha đất tự nhiên, Gia Lai có nhiều dư địa phát triển từ kinh tế biển đến nông nghiệp, đồng thời sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế quy mô lớn, bền vững. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh đang từng bước được đầu tư đồng bộ với các cảng biển, sân bay và cửa khẩu. Đáng chú ý, dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát đang được triển khai, dự kiến đến tháng 9-2026 có thể đón các chuyến bay charter. Cùng với đó, dự án Cảng nước sâu Phù Mỹ đang được xúc tiến đầu tư với khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lên đến 150.000 tấn, tạo động lực phát triển công nghiệp, logistics và giao thương quốc tế.
Theo ông Phạm Anh Tuấn, Hàn Quốc luôn là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch. Một trong những dự án tiêu biểu của nhà đầu tư Hàn Quốc tại địa phương là Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 do Công ty TNHH Blooming Sky thực hiện với tổng vốn đăng ký hơn 99 triệu USD. Theo ông Phạm Anh Tuấn, Gia Lai đang tập trung hoàn thiện các điều kiện cần thiết để chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành cơ hội đầu tư và kinh doanh thực chất cho doanh nghiệp. Trong chiến lược phát triển du lịch, Hàn Quốc được xác định là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm, đồng thời là đối tác ưu tiên trong thu hút đầu tư và hợp tác phát triển du lịch.
Để tăng cường kết nối và mở rộng thị trường, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Tập đoàn FLC cùng các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu xúc tiến mở các chuyến bay charter kết nối Seoul với Quy Nhơn. Đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho phát triển du lịch, dịch vụ, đồng thời mở rộng cơ hội thu hút đầu tư quốc tế vào địa phương.
Tại buổi làm việc với Công ty HanaTour, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị doanh nghiệp cùng các đơn vị lữ hành nghiên cứu xây dựng các sản phẩm, tour tuyến phù hợp với thị hiếu của du khách Hàn Quốc; tăng cường quảng bá, kết nối thị trường và từng bước đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Hàn Quốc. Đồng thời, tỉnh mong muốn hai bên phối hợp thúc đẩy việc khai thác các chuyến bay charter kết nối trực tiếp Hàn Quốc với Gia Lai trong thời gian tới. Ông Chang Ho Ryu - Phó Chủ tịch Công ty HanaTour đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong công tác xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch. Theo ông, Gia Lai có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Hàn Quốc nhờ tài nguyên du lịch phong phú, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, môi trường đầu tư thông thoáng và hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện.
Thúc đẩy đầu tư trên nhiều lĩnh vực tiềm năng
Không chỉ tập trung phát triển du lịch, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; công nghệ cao; chuyển đổi số; sản xuất vật liệu mới; chế biến sâu nông sản; logistics và chuỗi cung ứng xuất khẩu gắn với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và thủy sản của địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định địa phương luôn sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai và phát triển các dự án đầu tư lâu dài.
Làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ), ông Phạm Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của tổ chức này trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế đối với cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Hai bên đã trao đổi về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, đồng thời thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh và công nhân trong các khu công nghiệp nhằm góp phần cải thiện sức khỏe, thể chất và chất lượng nguồn nhân lực.
Tại buổi làm việc với Công ty GlassDome - doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực cung cấp giải pháp quản lý dữ liệu phát thải carbon và giám sát sản xuất, hai bên đã đạt được những thỏa thuận bước đầu về hợp tác trong quản lý, giao dịch tín chỉ carbon cũng như đầu tư phát triển công nghiệp xanh tại Gia Lai. Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6-2026, đại diện GlassDome sẽ đến Gia Lai để tiếp tục trao đổi, làm rõ các nội dung hợp tác và khảo sát cơ hội đầu tư. Hiện nay, Gia Lai có gần 693.000 ha rừng tự nhiên và hơn 295.000 ha rừng trồng, tạo dư địa lớn cho việc phát triển thị trường tín chỉ carbon trong tương lai.
Trong chương trình làm việc tại Hàn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ địa phương trong công tác quảng bá hình ảnh, giới thiệu môi trường đầu tư, kết nối với các hiệp hội, tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại và doanh nghiệp Hàn Quốc; đồng thời nghiên cứu khả năng khai thác chuyến bay charter Seoul - Quy Nhơn trong quý III-2026 nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách Hàn Quốc đến với Gia Lai. Phát biểu tại buổi tiếp đoàn công tác, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Gia Lai trong công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương trong việc quảng bá tiềm năng, thế mạnh, đồng thời kết nối với các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch trong thời gian tới.
Hà Vy


