Thực hiện chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của lực lượng quản lý hành chính

Thứ tư, 06/08/2025 07:00

Chiều 5-8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) 6 tháng đầu năm 2025; quán triệt, triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn TP gắn với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an các xã, phường trên toàn địa bàn TP. Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP chủ trì Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Công an phường Thanh Khê
Đại tá Nguyễn Văn Tăng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tá Hà Thế Xuyên- Trưởng phòng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã ban hành 235 kế hoạch, văn bản triển khai các mặt công tác như: chỉ đạo "làm sạch" đàm bảo dữ liệu từng địa bàn phường, xã "đúng, đủ, sạch, sống"; triển khai thực hiện mệnh lệnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT các sự kiện trên địa bàn TP; hướng dẫn Công an phường, xã giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực cư trú; phòng ngừa đấu tranh các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thu nhận 175.452 hồ sơ đề nghị cấp Căn cước; thu nhận 198.253 hồ sơ định danh điện tử mức 2 cho công dân; thu nhận 25.438 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, đã kiểm tra 1.350 lượt, phát hiện 64 trường hợp vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Vận động thu hồi được 14 khẩu súng quân dụng; 22 khẩu súng bắn đạn ghém, nén khí, nén hơi và 1 khẩu súng thể thao; 979 viên đạn quân dụng và 603 viên đạn khác; 280 công cụ hỗ trợ; 1.040 vũ khí thô sơ; 106 linh kiện lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ. Lực lượng Cảnh sát trật tự đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 2.729 trường hợp/ 2.744 đối tượng; lực lượng Cảnh sát 113 đã tiếp nhận 65 tin liên quan đến ANTT; tiến hành kiểm tra 454 phương tiện với 728 thanh thiếu niên điều khiển xe có biểu hiện nghi vấn…

Điểm cầu Công an TP được kết nối với Công an các phường, xã trên địa bàn.

Tại Hội nghị, một số nội dung liên quan đến Đề án 06, công tác quản lý cư trú; kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kết quả bước đầu đợt cao điển tấn công trấn áp tội phạm… được Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao đổi, kết nối với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP và Công an các phường, xã về những khó khăn, vướng mắc và tìm cách tháo gỡ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tăng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, Phó Giám đốc Công an TP đề nghị Trưởng phòng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện các mặt công tác của lực lượng QLHC. Phải trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác, không để chậm, không để muộn và không hoàn thành chỉ tiêu. Đối với công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần tăng cường đảm bảo ANTT, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện; đặc biệt là các cơ sở không đủ các điều kiện về ANTT, PCCC; tổ chức kiểm tra, thu hồi giấy chứng nhận đối với các cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đối với công tác Cảnh sát trật tự và lực lượng Cảnh sát 113, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, toàn diện Thông tư số 03 của Bộ Công an quy định về thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm phát luật về TTATGT, trật tự đô thị… Đối với đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Đại tá Nguyễn Văn Tăng lưu ý, Công an các đơn vị, địa phương với chức năng nhiệm vụ, tích cực chủ động phối hợp, hỗ trợ trong quá trình diễn ra nhiệm vụ công tác đợt cao điểm, không để xảy ra tình trạng "quyền anh, quyền tôi", phối hợp qua loa, hình thức.

* Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Tăng dẫn đầu đoàn công tác của Công an TP đến thăm và làm việc tại Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng).

Đại tá Nguyễn Văn Tăng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Công an phường Thanh Khê

Phường Thanh Khê hiện được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính cũ là Thạc Gián, Chính Gián, Xuân Hà, Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây. Việc tổ chức bộ máy Công an phường trong điều kiện địa bàn mở rộng, dân cư đông, nhu cầu quản lý tăng cao đang đặt ra nhiều yêu cầu mới về năng lực tổ chức, chỉ huy và vận hành hiệu quả bộ máy.

Sau khi nghe Thượng tá Nguyễn Văn Thắng- Trưởng Công an phường Thanh Khê báo cáo tóm tắt kết quả triển khai công tác trong thời gian qua, Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững sự ổn định về tổ chức, đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, tạo môi trường làm việc tích cực, có trách nhiệm cao; động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị cần tập trung mọi giải pháp, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần có hiệu quả vào phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

"Công an phường cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an TP; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu; đồng thời chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở", Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh.

Xuân Sơn- Phương Kiếm