Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn mới

Thứ năm, 10/04/2025 06:40

Đó là chủ đề của Hội thảo Khoa học quốc gia diễn ra chiều 9-4, tại Hà Nội, do Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức.

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì hội thảo tại điểm cầu CATP Đà Nẵng.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu tham dự hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội thảo. Hội thảo được kết nối trực tuyến từ Bộ Công an đến điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương. Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an TP chủ trì hội thảo.

Mở đầu hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Công tác chính trị đã công bố Thư của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gửi hội thảo.Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá đây là hoạt động rất quan trọng, rất có ý nghĩa; phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, chuẩn mực đạo đức cách mạng là những giá trị, nguyên tắc, quy tắc ứng xử nhằm định hướng hành vi của cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động của đời sống chính trị, xã hội. Đạo đức cách mạng không chỉ là sự trung thành với lý tưởng của Đảng mà còn thể hiện ở tinh thần tận tuỵ với nhân dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết…

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi ý kiến về những vấn đề lý luận chung về đạo đức cách mạng và thực hiện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; CAND gương mẫu, đi đầu thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Điển hình như tham luận “Xây dựng Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” của PGS.TS Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; tham luận “Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của CBCS CSGT trong giai đoạn mới” của Trung tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT...

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì hội thảo tại điểm cầu CATP Đà Nẵng.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, trực tiếp là học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND chính là nguồn động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng CAND vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự trở thành “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

“Thực tiễn cho thấy, mỗi chiến công, mỗi thành tích, mỗi bước trưởng thành của lực lượng CAND đều bắt nguồn từ việc thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cách mạng. Ở đâu và khi nào, mỗi đơn vị, mỗi CBCS Công an quán triệt, rèn luyện và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, thì ở đó, khi đó, ANTT được bảo đảm, Công an được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền tin cậy”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

THANH HOA