Thực hiện “mục tiêu kép” trên các công trình trọng điểm

Thứ tư, 28/07/2021 10:22

Ghi nhận của chúng tôi trong những ngày này trên các công trình trọng điểm của TP Đà Nẵng, nhiều nhà thầu đã khắc phục những trở ngại, khó khăn do dịch bệnh gây ra, vừa đẩy nhanh tiến độ thi công vừa đảm bảo phòng, chống dịch.

Thi công thảm nhựa mặt cầu Cổ Cò.

Tại công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò (Q.Ngũ Hành Sơn), đơn vị nhà thầu là Cty CP Xây dựng Xuân Quang hiện đang tập trung thi công khâu thảm nhựa mặt đường và cầu; lắp đặt lan can, hệ thống điện chiếu, lát gạch trang trí, sơn kẻ vạch chỉ báo giao thông, v.v… cho hạng mục cầu. Đến ghi nhận không khí thi công trên công trình này vào ngày 27-7, trước khi bước vào công trường, chúng tôi được nhân viên bảo vệ nơi đây kiểm tra việc đeo khẩu trang, đồng thời thực hiện việc đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn và được cập nhật tên, đơn vị công tác vào sổ theo dõi người ra vào công trường hàng ngày.

Kỹ sư Nguyễn Văn Nhưỡng, Chỉ huy trưởng công trường, cho biết: “Nhằm chấp hành nghiêm túc chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của lãnh đạo TP cũng như của chủ đầu tư, trong quá trình thi công, chúng tôi còn bố trí số lượng công nhân ở mỗi ca làm việc giảm đi một nửa so với trước đây, duy trì khoảng cách làm việc tối thiểu 2m giữa các công nhân, v.v... Bên cạnh đó, chúng tôi ưu tiên sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện để thi công, trước khi đổi ca làm việc đều tiến hành khử khuẩn đối với công nhân; khử trùng máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ lao động cũng như thường xuyên làm vệ sinh công trường...”.

Ông Đào Quang Huy, Phó Giám đốc Cty CP Xây dựng Xuân Quang, chia sẻ thêm: Việc phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động xây dựng trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa quan trọng và được đơn vị chú tâm thực hiện song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công. Vì nếu để xảy ra trường hợp bị nhiễm dịch bệnh, toàn bộ công trường sẽ bị phong tỏa, dừng thi công dẫn đến công trình sẽ không thể hoàn thành đúng tiến độ. “Do vậy, bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ đội, đội thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, chúng tôi còn luôn giám sát, nhắc nhở các tổ, đội nói chung, người lao động nói riêng nghiêm túc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh. Hiện chúng tôi tiếp tục khẩn trương thi công để đến ngày 30-7 cho thông xe kỹ thuật công trình cầu Cổ Cò, sau đó, tiếp tục thi công hoàn thiện với quyết tâm hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng công trình này vào dịp 2-9”, ông Huy nói.

Thi công hầm chui công trình cải tạo Cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý.

Đối với công trình cải tạo Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý (Q.Hải Châu), sau khi hoàn thành hạng mục cầu vượt bằng thép trên đường 2-9 vào ngày 14-7 vừa qua, hiện các nhà thầu tập trung thi công hạng mục hầm chui. Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông Đà Nẵng (Ban QLDA) - Đơn vị điều hành dự án này, cho biết: Ngay sau khi UBND TP có Văn bản số 4537/UBND-KGVX ngày 22-7 về việc bổ sung các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban QLDA đã có Văn bản số 881/BCTGT-ĐHGS đề nghị các nhà thầu thi công các công trình do Ban QLDA điều hành nói chung, công trình cải tạo Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý nói riêng nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND TP trong quá trình thi công. Cụ thể, các nhà thầu xây dựng và thực hiện các biện pháp tổ chức thi công vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, lưu ý việc kiểm tra, khai báo y tế, sát khuẩn, đeo khẩu trang, bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người (cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân, v.v…) trong quá trình thi công công trình.

Ngoài các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói trên, ông Nguyễn Phan Soạn, Chỉ huy trưởng công trường (của một đơn vị thi công hạng mục hầm chui ở phía Tây cầu vượt đường 2-9), cho biết thêm: “Ngoài các biện pháp nói trên, chúng tôi còn yêu cầu công nhân của đơn vị chúng tôi kể từ ngày 23-7 cho đến khi có thông báo mới, không được đi ra khỏi công trường, chỉ đi ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Đặc biệt, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, tổ chức đo thân nhiệt người lao động tham gia thi công công trình, nếu phát hiện người có dấu hiệu ho, sốt, khó thở... sẽ tổ chức cách ly ngay và báo cáo cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để phối hợp xử lý kịp thời”.

Theo Giám đốc Ban QLDA Nguyễn Minh Huy, hiện nay cũng như trong thời gian đến, Ban QLDA chỉ đạo các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân công để mở thêm các mũi thi công đồng thời hạng mục hầm chui của công trình cải tạo Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý với quyết tâm phấn đấu sớm hoàn thành hạng mục hầm này trước ngày 31-12-2021 và hoàn thành các hạng mục còn lại (thoát nước, đường gom, v.v...), đưa toàn bộ công trình vào sử dụng trước ngày 28-2-2022.       

PHÚ NAM