Thực hiện phát thẻ vào chợ

Thứ tư, 12/08/2020 14:00

Ngày 11-8, Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã có Văn bản số 1400/SCT-KTATMT đề nghị khẩn trương thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn TP. Theo đó, Sở Công Thương TP đề nghị UBND các quận, huyện chủ trì tổ chức triển khai phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn các quận, huyện theo phương án: mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày đi chợ 1 lần; tương ứng, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ/15 ngày (bao gồm thẻ ngày chẵn và thẻ ngày lẻ), thẻ vào chợ chỉ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ trên địa bàn TP.

Người dân vào chợ được rửa tay sát khuẩn, đo nhiệt độ tại cổng ra vào mỗi chợ trên địa bàn Q. Cẩm Lệ. Ảnh: H.T

Cách thức thực hiện phát thẻ vào chợ như sau: UBND các quận, huyện chỉ đạo các phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng, UBND các phường, xã in ấn thẻ vào chợ theo 2 màu sắc (thẻ ngày chẵn: màu hồng, thẻ này lẻ: màu xanh da trời) để gửi đến các hộ gia đìng thông qua các tổ dân phố; chỉ đạo các ban quản lý các chợ trên địa bàn bố trí lực lượng kiểm soát thu lại thẻ này khi người dân vào chợ và lưu giữ thẻ theo ngày để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết; chỉ đạo UBND các phường, xã và các tổ dân phố, tổ công tác Covid-19 tại cộng đồng tích cực tuyên truyền cho người dân tổ chức cơ cấu bữa ăn hợp lý, nắm rõ và nghiêm túc thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ để hợp tác, chung tay cùng chính quyền TP phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19 trong giai đoạn quan trọng hiện nay; tăng cường lực lượng kiểm soát, bố trí các chốt kiểm soát tại các chợ, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt tại các lối vào chợ, đồng thời yêu cầu tiểu thương hướng dẫn người mua hàng giữ khoảng cách tối thiểu 2m, đeo khẩu trang trong suốt thời gian mua sắm ở chợ, đối với các tiểu thương va người dân không chấp hành thì kiên quyết không cho vào chợ và xử lý theo quy định; kiểm soát chặt chẽ, nghiêm cấm việc buôn bán không đúng nơi quy định.

Sở Công Thương TP cũng đề nghị Cty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo ban quản lý các chợ gồm: chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa thực hiện theo phương án phân chia tần suất đi chợ do UBND các quận, huyện triển khai; có phương án sắp xếp, bố trí trong việc giao nhận, mua bán hàng hóa hợp lý, không để tập trung đông người, đề nghị các tiểu thương và người dân tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt, đối với chợ đầu mối Hòa Cường thì phối hợp với UBND Q.Hải Châu, UBND P.Hòa Cường Nam và các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng kiểm soát, lập các chốt kiểm soát về an toàn phòng dịch, đồng thời thực hiện các biện pháp phân bổ, luân chuyển hàng hóa nhanh chóng, sang xe ngay khu vực bên ngoài chợ, không để xảy ra tập trung đông người.

Thẻ vào chợ được in ấn phát cho các hộ dân trên địa bàn Q. Cẩm Lệ vào chợ từ ngày 12-8-2020.  Ảnh: H.T

* Ông Trương Xuân Hòa - Trưởng Ban Quản lý các chơ Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết, sáng 11-8-2020, UBND quận Cẩm Lệ đã tổ chức họp các ban ngành, UBND các phường về việc triển khai làm thẻ vào các chợ cho người dân. Ngay trong ngày 11-8, Ban Quản lý chợ Cẩm Lệ đã triển khai in 240.000 thẻ cho 48.000 hộ dân tại 6 phường trên địa bàn quận. Việc in ấn đã hoàn thành trước 14 giờ trong ngày, đến 16 giờ đã được đưa về các tổ dân phố trên toàn phường để phát đến từng hộ dân, đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu theo tinh thần nội dung Công văn số 1.400 của Sở Công Thương và chỉ đạo của UBND thành phố, để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ.

Hiện nay trên địa bàn quận Cẩm Lệ có 6 chợ gồm, chợ Cẩm Lệ, chợ Hòa Phát, chợ Hòa An, chợ Hòa Thọ Tây, chợ Hòa Xuân và chợ Hòa Cầm, việc người dân dùng thẻ vào chợ sẽ được triển khai ngay từ sáng ngày 12-8. Ông Hòa cho biết, ngay trong ngày 11-8, Ban Quản lý các chợ đã triển khai hạn chế các hộ buôn bán lưu động xung quanh các chợ và trên địa bàn các phường. Dựng khu che chắn, cửa vào tại các chợ, có lực lượng kiểm soát việc vào chợ, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo nhiệt độ trước khi vào chợ tại chốt cổng chợ. Khi triển khai công tác dùng thẻ vào chợ, các chợ cũng có nhận được ý kiến của người dân, nhất là một số hộ kinh doanh lo ngại việc buôn bán kinh doanh sẽ khó khăn. Tuy nhiên khi được nghe công tác tuyên truyền, người dân đều đồng thuận chấp hành để cùng phòng chồng dịch bệnh cho có hiệu quả.

Tại H. Hòa Vang, ông Bùi Nam Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện cũng cho biết, ngay sáng 11-8, UBND huyện đã họp triển khai chỉ đạo của UBND thành phố và nội dung Công văn số 1.400 của Sở Công Thương. UBND huyện và Ban Quản lý các chợ huyện đã cho in hơn 180.000 thẻ vào chợ cho hơn 36.000 hộ dân tại 11 xã trên toàn huyện. Tại Hòa Vang, trung bình mỗi xã có 1 chợ, ngay trong sáng 12-8 sẽ triển khai thực hiện việc dùng thẻ vào chợ. Buổi chiều ngày 11-8, thẻ vào chợ đã được chuyển đến các khu dân cư các xã cấp cho các hộ dân 11 xã, đồng thời chính quyền và ngành chức năng cũng tuyên truyền cho người dân hiểu tác dụng việc dùng thẻ vào chợ để giãn cách, cách ly giảm thiểu việc lây nhiễm, phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả cao hơn.

PHÚ NAM – HỒNG THANH

Người dân, tiểu thương, nhà quản lý nói gì về phiếu đi chợ?

Chị Trần Thị Thuyết (tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường): “Cửa hàng của tôi nằm sát cổng phụ, cổng bị đóng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn đồng tình với quy định mới, điều này sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh và đảm bảo an toàn cho các tiểu thương lẫn khách hàng”.

Chị Võ Thị Vân (tiểu thương tại chợ Hòa Khánh): “Quy định phát phiếu đi chợ giúp giảm tình trạng tập trung đông đúc tại chợ vào một thời điểm nên chúng tôi an tâm buôn bán hơn”.

Chị Nguyễn Thị Trâm (trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu): “Ngày thường tôi cũng 2, 3 ngày mới đi chợ 1 lần. Vấn đề tôi hơi bận tâm là 1 phiếu chỉ được sử dụng 1 lần vào cổng nên lỡ không may quên chưa mua gì đó thì không vào lại trong chợ được nữa. Do đó, tôi nghĩ trước khi đi chợ chị em nên lên sẵn danh sách cần mua”.

Ông Diệp Hoàng Thông Anh- Trưởng BQL chợ đầu mối Hòa Cường: “Kể từ ngày 12-8 bắt buộc tất cả người dân khi vào chợ phải xuất trình thẻ hợp lệ có ghi đầy đủ các thông tin. Các cổng phụ tại chợ sẽ đóng cửa và chỉ mở 2 cửa chính có lực lượng bảo vệ túc trực kiểm tra, soát phiếu, đo thân nhiệt và nhắc nhở người dân rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ”.

NGUYỄN LIÊN