* Sẽ lập tổ chuyên trách về an ninh du lịch
* CQĐT đã bắt hơn 70 đối tượng gây án trộm, cướp của du khách
* Lắp đặt camera ở những điểm “nhạy cảm”
(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, thông tin về du khách người Hà Lan bị bọn cướp đánh đến bất tỉnh, người bạn gái đi cùng phải quỳ lạy năn nỉ, đưa máy ảnh và tiền thì bọn cướp mới buông tha đã khiến nhiều người bức xúc, lo lắng về tình hình an ninh du lịch trên địa bàn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vậy thực hư vụ việc thế nào, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã làm việc với CƠ quan CATP Nha Trang để tìm hiểu và chuyển đến bạn đọc những thông tin xung quanh vấn đề này.
THÔNG TIN TỪ CQĐT
Sáng 19-10, Thượng tá Nguyễn Văn Ngàn - Trưởng CATP Nha Trang cho biết, thông tin anh Ruben Engelhardt (22 tuổi, quốc tịch Hà Lan) bị nhóm cướp 4-5 người đánh gãy 5 cái răng, cướp đi toàn bộ tư trang của người bạn đi cùng là không chính xác. Qua quá trình điều tra cho thấy, anh Ruben gặp chị Charlotte (23 tuổi, quốc tịch Pháp) khi hai người cùng đến du lịch ở Nha Trang. Tối 16-10, Ruben cùng Charlotte đến uống rượu tại Why not bar (đường Trần Quang Khải), sau đó ra bãi biển hóng mát. Khoảng 3 giờ ngày 17-10, khi đang ngồi chơi ở bãi biển gần Sailing Club (đường Trần Phú), chị Charlotte thấy một thanh niên lấy trộm giỏ xách của mình thì la lên nên Ruben đuổi theo. Trên đường tháo chạy, tên trộm vứt lại giỏ xách nên chị Charlotte đã dừng lại kiểm tra thì toàn bộ tài sản gồm điện thoại, máy ảnh và 2 triệu đồng đã bị lấy mất. Chạy thêm một đoạn khoảng 20m, chị Charlotte thấy anh Ruben đã ngã sóng soài, mặt bị trầy xước nhiều chỗ. Ngay lập tức, chị Charlotte đưa anh Ruben vào bệnh viện cấp cứu với thương tích gãy 2 cái răng, bị thương vùng trán... Khi đưa Ruben nhập viện, chị Charlotte báo với bác sĩ là anh Ruben cho biết anh bị té khi đuổi theo tên trộm, nhóm trộm chỉ có 2 người. Các bác sĩ điều trị cho Ruben xác định, vết thương của anh nhiều khả năng là do bị té hơn là bị đánh. Làm việc với cơ quan CA, anh Ruben cho biết do uống quá nhiều rượu nên anh không nhớ rõ là mình bị té, hay bị đánh.
 |
|
Anh Ruben Engelhardt được chuyển đến bệnh viện với nhiều vết trầy xước. |
Thượng tá Nguyễn Văn Ngàn khẳng định: “Thông tin anh Ruben đuổi theo bọn cướp nên bị vây đánh đến bất tỉnh và gãy 5 cái răng, chị Charlotte phải năn nỉ, giao máy ảnh và tiền thì bọn cướp mới buông tha là không chính xác. Đây là vụ trộm chứ không phải là vụ cướp. Cho đến bây giờ, không có cơ sở để nói anh Ruben bị bọn cướp đánh như một số báo đã đưa tin”. Được biết, hiện CATP Nha Trang đang khẩn trương tập trung điều tra, làm rõ các đối tượng thực hiện vụ trộm đồ của nữ du khách người Pháp, đồng thời để làm rõ hơn vụ việc nói trên.
SẼ LẬP TỔ CHUYÊN TRÁCH VỀ AN NINH DU LỊCH
Trong năm 2012, CATP Nha Trang đã chủ động xây dựng các kế hoạch tấn công tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật tài sản và đã bắt giữ hơn 70 đối tượng gây ra các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản của người dân và du khách. Theo CATP Nha Trang, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP đã xảy ra 14 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản của du khách nước ngoài. “Nhiều thông tin cho rằng tình trạng cướp giật gia tăng, nhưng con số thống kê cho thấy so với cuối năm 2011, tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản của du khách nước ngoài trong thời gian qua có chiều hướng giảm” - Thượng tá Ngàn bày tỏ.
| Mới đây trong cuộc họp về tăng cường công tác an ninh du lịch, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các ngành chức năng nhanh chóng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch đến Nha Trang, đặc biệt là du khách nước ngoài. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo CA tỉnh lên phương án lắp đặt camera ở những nơi tập trung đông người, để góp phần bảo vệ an ninh, an toàn cho du khách, kịp thời xử lý những tình huống xấu. |
Lãnh đạo CATP Nha Trang cho biết, mỗi khi có vụ việc liên quan đến tài sản du khách nước ngoài, lực lượng CATP đều nhanh chóng vào cuộc, tuy nhiên việc thu thập thông tin, điều tra các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản của du khách nước ngoài còn gặp một số khó khăn. Phần lớn các du khách thường bị trộm cắp, cướp giật khi đã uống nhiều bia rượu nên khi trình báo không rõ ràng; trình độ ngoại ngữ của cán bộ thi hành nhiệm vụ ở các phường còn hạn chế nên việc trao đổi với du khách để ghi nhận vụ việc chưa được tốt; nhiều vụ cướp xảy ra vào đêm khuya, nên việc thu thập thông tin, lời khai của các nhân chứng rất khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều du khách đến trình báo vụ việc nhưng ngay hôm sau đã theo tour rời khỏi Nha Trang nên CQĐT không thể thu thập thêm thông tin để làm rõ vụ việc... Để hạn chế tối đa các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản của du khách, hiện nay CATP Nha Trang đang xây dựng đề án “An ninh du lịch TP Nha Trang giai đoạn 2012-2015” để quyết tâm làm trong sạch, an toàn môi trường du lịch. “Trong đề án này, chúng tôi sẽ xây dựng tổ chuyên trách với sự tham gia của nhiều lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho du khách, giải quyết các vụ việc liên quan đến du khách nước ngoài một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất” - Thượng tá Ngàn nói.
Hoàng Văn