Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ

Thứ hai, 16/05/2022 19:16
Sáng 14-5, UBND xã Hòa Phú (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tổ chức thực  tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên tinh thần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” với nhiều lực lượng cơ sở tham gia cùng sự hỗ trợ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH CAH Hòa Vang.
Lực lượng PCCC và CNCH xã Hòa Phú khẩn trương đưa người bị nạn đến nơi an toàn.
Lực lượng PCCC và CNCH xã Hòa Phú khẩn trương đưa người bị nạn đến nơi an toàn.

Theo kịch bản, tình huống giả định được đặt ra, lúc 8 giờ ngày 14-5, tại phòng tiếp dân, lưu trữ hồ sơ trong khuôn viên UBND xã Hòa Phú xảy ra sự cố chạm chập điện. Do công tác chuẩn bị tốt nên phương án thực tập chữa cháy và CNCH diễn ra đạt yêu cầu.

VY HẬU

* CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa tổ chức thực tập phương án phối hợp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các tiểu thương chợ Non Nước (P. Hòa Hải). Tình huống giả định cháy xảy ra tại một ki-ốt trong chợ sau đó lan ra các ki-ốt xung quanh. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, buổi diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Thành Danh