Thuê nhà trọ để… đi trộm

Thứ hai, 29/05/2023 08:28
Không muốn lam rũ ruộng đồng, cũng chẳng muốn làm công nhân tới tháng lãnh lương, Trần Ngọc Chánh Hải (1982, trú xã Điện Thọ, TX Điện Bàn, Quảng Nam) chỉ ưa làm những việc nhanh, gọn, lẹ mà vẫn rủng rỉnh tiền bạc để tiêu xài nên đã chọn nghề… ăn trộm.
Đối tượng Trần Ngọc Chánh Hải
Đối tượng Trần Ngọc Chánh Hải

Để hành nghề “đạo chích”, giữa tháng 5-2023, Hải nói dối người thân là đi làm ăn xa ở… Đà Nẵng, song thực tế là Hải đến thuê phòng tại nhà nghỉ Đông Tín (tại P. Điện Nam Đông, TX Điện Bàn) để “ngủ ngày, cày đêm”. Tối 18-5-2023, Trần Ngọc Chánh Hải điều khiển xe máy BKS 92F6-2351 từ nhà nghỉ Đông Tín chạy theo hướng đường cầu Quảng Hậu rồi rẽ lên đường ĐT609. Đến khu vực nghĩa địa thuộc P. Điện An (TX Điện Bàn), Hải dừng xe, chờ đợi đến khuya, khi mọi người đi ngủ nhưng gia đình nào không đóng cửa nhà sẽ tìm cách đột nhập để trộm cắp tài sản.

Khoảng 2 giờ ngày 19-5-2023, Hải đi bộ theo đường ruộng vào đường bê -tông nông thôn trong khu vực dân cư, thấy nhà anh Nguyễn Văn Tân (2000, trú xã Điện Phước, TX Điện Bàn) không khóa cổng, khóa cửa chính, cửa phụ tầng trên đang mở nên đi vào sân tìm cách đột nhập. Tại đây, Hải đi bộ xuống cầu thang rồi qua nhà ba gian, lục lấy 3 chiếc ví cất trong túi quần jean rồi tiếp tục đi ngược lại nhà một trệt một lầu lấy chiếc điện thoại Redmi note 8 để trên bàn trong phòng khách.

Sau khi lấy ví tiền và điện thoại trên xong, Hải leo ra ngoài lục lấy tiền trong ví và để lại ví cùng giấy tờ bên đường. Trên đường đi về chỗ để xe, Hải phát hiện một nhà dân không khóa cửa nên đi vào nhà lục tìm tài sản. Sau một hồi lục lọi, lấy chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 Prime để trên bàn thờ, Hải nhanh tay bỏ vào túi rồi theo đường ruộng đến nghĩa địa, lấy xe chạy về bến cá Hội An uống cà-phê.

Sáng 19-5-2023, phát hiện 3 chiếc ví với số tiền gần 7 triệu đồng cùng ĐTDĐ “không cánh mà bay”, anh Nguyễn Văn Tân đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Sau khi nhận tin, lực lượng CSHS Công an TX Điện Bàn tiến hành điều tra, và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng. Theo đó, các trinh sát nhận định đối tượng gây ra vụ trộm tại nhà anh Tân là người từ địa phương khác đến nên tổ chức trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, của người dân trên các tuyến đường để truy vết đối tượng gây án. Qua đó, lực lượng Công an phác họa đặc điểm nghi phạm khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,6m… Bên cạnh đó, so sánh với những vụ trộm đã xảy ra trước đây, lực lượng Công an đã xác định Trần Ngọc Chánh Hải chính là thủ phạm nên tổ chức truy bắt.

Khoảng 8 giờ ngày 21-5, lực lượng CSHS Công an TX Điện Bàn phối hợp Công an phường Điện Nam Đông kiểm tra hành chính nhà trọ Đông Tín, phát hiện Trần Ngọc Chánh Hải đang lưu trú tại đây và trên giường ngủ có các đồ vật, gồm: 1 ĐTDĐ hiệu Redmi 8 màu xanh dương; 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu trắng hồng; 1 Iphone 6 màu bạc; 1 Iphone 6 màu vàng cùng nhiều vật dụng khác và xe máy BKS 92F6-2351 màu đỏ do Hải đứng tên chủ sở hữu.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận: sau khi lấy trộm 3 chiếc ví cùng 1 ĐTDĐ tại nhà anh Tân, Hải mang ra đường bê-tông kiểm tra, bên trong có 4,3 triệu đồng. Số tiền này, Hải nạp vào tài khoản 2,5 triệu đồng, đưa cho vợ 1 triệu đồng, số còn lại tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Hải còn thực hiện 2 vụ trộm, lấy cắp 2 ĐTDĐ của 2 gia đình khác…

Được biết, tháng 12-2022 đến nay tại địa bàn TX Điện Bàn xảy ra gần 30 vụ trộm cắp tài sản. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đều xuất phát từ sự chủ quan, thiếu cảnh giác của người dân. Cụ thể, khi ngủ không khóa cổng, đóng kín cửa… tạo sơ hở cho kẻ gian đột nhập. Để hạn chế tình trạng mất cắp tài sản, mọi người cần tăng cường cảnh giác, đóng kín các loại cửa trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà.

M.T