Thuê ô-tô tự lái rồi “hô biến” thành xe nhà để “cắm” lấy tiền trả nợ

Thứ bảy, 07/09/2024 08:30

Nợ nần túng quẫn, Lê Thọ Cẩm Cát nghĩ ra cách thuê ô-tô tự lái, lên mạng đặt làm giả giấy tờ rồi mang xe đi cầm cố, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Ngày 6-9, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thọ Cẩm Cát (1994, trú xã Triệu Giang, H. Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Lê Thọ Cẩm Cát
Bị cáo Lê Thọ Cẩm Cát

Theo cáo trạng, tháng 6-2023, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Cát đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách liên hệ thuê xe ô-tô tự lái, sau đó lên mạng xã hội làm giả Giấy chứng nhận đăng ký xe ô-tô mang tên Lê Thọ Cẩm Cát để mang đi cầm cố và chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 25-6-2023 đến ngày 20-9-2023, Cát thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt 3 xe ô-tô của anh Trương Văn L. (1979, trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) là quản lý Công ty TNHH TMDV Q.N).

Cụ thể, ngày 25-6-2023, Cát đến gặp anh Trương Văn L. thuê ô-tô hiệu KIA của Cty Q.N từ ngày 25 đến 29-6-2023. Sau khi thuê xe xong, Cát lên mạng xã hội liên hệ với một đối tượng (không rõ lai lịch), cung cấp thông tin cá nhân của mình và hình ảnh đăng ký xe ô-tô đã thuê cho đối tượng làm giả 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô-tô với chi phí là 3 triệu đồng.

Đến ngày 30-6-2023, khi hết hạn thuê xe, Cát tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê xe với anh L. Sau đó, Cát điều khiển xe ô-tô và đem theo giấy đăng ký xe giả đến hiệu cầm đồ T. H. (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) do anh Phan Châu Th. (1974) làm chủ và cầm cố chiếc xe này cho anh Th. Cát nói với anh Th. xe này do Cát đứng tên chủ sở hữu và đưa cho anh Th. 1 giấy đăng ký xe giả đứng tên Lê Thọ Cẩm Cát. Anh Th. kiểm tra giấy tờ xong thì tin tưởng nên đồng ý cầm chiếc xe này với số tiền 160 triệu đồng. Đến ngày 30-8-2023, Cát liên hệ anh Th. để nhận thêm số tiền 140 triệu đồng. Tổng cộng Cát lấy của anh Th. 300 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Cát đã tiêu xài cá nhân hết.

Với chiêu thức “hô biến” xe của người khác thành của riêng mình, Lê Thọ Cẩm Cát tiếp tục thuê xe ô-tô hiệu Mazda 3 và xe hiệu Mitsubishi, loại Xpander từ công ty trên. Sau khi thuê xe, Cát liên lạc với đối tượng làm giả giấy tờ trước đó, đặt làm thêm 2 giấy đăng ký xe ô-tô giả cho 2 xe này, sau đó đem xe và giấy tờ giả đến cầm cố cho anh Phan Châu Th. để lấy hơn 490 triệu đồng. Tổng cộng Cát đã cầm cố 3 xe cho anh Th. với số tiền gần 800 triệu đồng. Qua định giá, 3 xe ô-tô của anh Trương Văn L. có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Lê Thọ Cẩm Cát thừa nhận các hành vi phạm tội của mình. Cát khai do cần tiền tiêu xài, chi trả nợ nần nên đã làm liều. Khi nhiều lần mang xe đến cầm cố, anh Th. có hỏi nguồn gốc xe thì Cát nói dối là gia đình có đầu tư xe tự lái nên Cát có nhiều xe. Trong vụ án này, Cát phạm tội với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hai lần trở lên. Anh L. đã được nhận lại 3 xe ô-tô, không có yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bị cáo đã khắc phục cho anh Th. 300 triệu đồng, anh Th. yêu cầu tiếp tục khắc phục số tiền gần 500 triệu đồng còn lại.

Căn cứ các tình tiết, hồ sơ, chứng cứ có trong vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Lê Thọ Cẩm Cát mức án 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt bị cáo phải chịu là 13 năm tù.

MINH QUANG