Thuê xe đi… “cắm”

Thứ ba, 07/12/2021 07:39

Trần Đại Lực và chiếc ô-tô đem cầm cố.

Ngày 2-12, anh Nguyễn Thanh Hảo (1994, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho Trần Đại Lực (1994, trú K528- Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng) thuê ô-tô BKS 43A-368.98 trong vòng 1 ngày.

Đến ngày 3-12, Lực không trả xe theo đúng như hợp đồng mà lại đem xe đi cầm cố cho ông Đào Duy Kiệt (1985, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) lấy 90 triệu đồng. Ngay sau khi nhận tin báo của anh Hảo, Công an phường Tam Thuận (Q. Thanh Khê) đã vào cuộc điều tra, lập hồ sơ chuyển cho Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra làm rõ.

P.KIẾM

* Cũng liên quan đến đối tượng Trần Đại Lực, ngày 6-12, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay đã làm rõ hành vi: “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do Lực gây ra và thu hồi lại tài sản để trả cho bị hại. Ngày 30-11, anh Trương Văn Anh (1985, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) cho Lực mượn mô-tô BKS 43L1-5971 (trị giá 37 triệu đồng) để đi công việc, sau đó Lực mang xe đi “cắm” lấy 11 triệu đồng tiêu xài.

Công Hạnh