Thương hiệu Thép Đà Nẵng - Ý sẽ có ngôi vị danh giá trên thị trường
(Cadn.com.vn) - Trong nhiều năm qua, thị trường thép cả nước và tại TP Đà Nẵng trải qua biết bao cơn ấm lạnh, giá cả trồi sụt liên tục và có lúc đứng trước tình trạng khan hàng, các nhà thầu và người tiêu dùng phải “xếp hàng” đợi sản phẩm được vận chuyển về từ các nhà máy ở hai đầu đất nước.
Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Cty Thép Đà Nẵng – Ý có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu xây dựng và nhu cầu nguyên liệu cho các ngành khác ở Đà Nẵng, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và từng bước xâm nhập vào thị trường cả nước. Ý tưởng hình thành nhà máy và mong muốn xây dựng Thép Đà Nẵng – Ý trở thành một thương hiệu mạnh được ông Hồ Nghĩa Tín - Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Thép Đà Nẵng – Ý thể hiện qua bài trả lời phỏng vấn dưới đây. Mời bạn đọc cùng theo dõi:
![]() |
|
Ông Hồ Nghĩa Tín |
P.V: Ông cho biết ý tưởng hình thành Cty Thép Đà Nẵng – Ý?
Ông Hồ Nghĩa Tín (H.N.T): Qua nhiều năm nghiên cứu thị trường, chúng tôi nhận thấy mặt hàng thép tại Đà Nẵng và các tỉnh thành miền Trung chủ yếu được nhập từ TPHCM, Vũng Tàu và một số tỉnh phía Bắc.
Tại Đà Nẵng chỉ có sản phẩm thép thủ công, không đạt tiêu chuẩn nên không thể đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng thép của khách hàng trên địa bàn không nhỏ, ước tính chiếm đến 25% thị phần thép nói chung. Mặt khác, Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung hiện đang trên đà phát triển mạnh với hàng loạt dự án đầu tư lớn trên lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc hình thành một nhà máy sản xuất thép chuyên nghiệp, cho ra đời những sản phẩm thép chất lượng cao phục vụ xây dựng các công trình đang đặt ra một đòi hỏi bức thiết. Đồng thời, chúng tôi cũng ấp ủ ước mơ khi nhà máy thép được hình thành và đi vào sản xuất sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp của TP phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tất cả những ý tưởng của chúng tôi đã được chính quyền TP hoan nghênh và tận tình giúp đỡ.
Cty Cổ phần Thép Đà Nẵng – Ý được thành lập với tổng vốn đầu tư hơn 209 tỷ đồng, đặt tại đường 11B Khu công nghiệp Thanh Vinh – Liên Chiểu, trên diện tích 6ha, trong đó diện tích nhà xưởng được xây dựng ổn định trên 20.000m2, gồm 2 nhà máy chính là: Nhà máy luyện thép có công suất 150.000 tấn phôi thép/năm có kích cỡ 0,12x0,12x6m; nhà máy cán thép bán tự động có công suất 120.000 tấn/năm gồm các loại sản phẩm thép cuộn phi 6 đến phi 10, thép cây từ phi 10 đến phi 25. Dây chuyền thiết bị của hai nhà máy luyện, cán thép được nhập từ các nước Châu Âu, hoạt động theo công nghệ mới, tiên tiến, đảm bảo tốt yêu cầu nghiêm ngặt về các thông số kỹ thuật. Các mẻ sản phẩm liên tục ra lò đều đạt tiêu chuẩn Việt
Với những thành công như vậy, chúng tôi có thể khẳng định, trong một tương lai không xa, sản phẩm thép Đà Nẵng – Ý sẽ được ưa chuộng trên thị trường, thương hiệu thép Đà Nẵng – Ý nhất định sẽ có đẳng cấp, sẽ có ngôi vị danh giá trên thị trường.
P.V: Thưa ông! Đà Nẵng đang trong quá trình xây dựng thành phố môi trường. Vậy ông cho biết các chất thải của Nhà máy sẽ được xử lý như thế nào để đảm bảo môi trường?
Ông H.N.T: Việc xử lý các chất thải của các nhà máy được chúng tôi đặc biệt quan tâm ngay từ khi xây dựng phương án thành lập và xem đây là tiêu chí quan trọng góp phần cho Cty phát triển lâu dài, bền vững. Mới đây, Cty đã hoàn thành đưa vào vận hành 2 hệ thống xử lý khí thải đối với 4 lò nấu luyện thép công suất 12 tấn/lò và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đồng ý cho 2 hệ thống này đi vào hoạt động. Sắp tới, Cty tiếp tục đầu tư 500 triệu đồng để nâng cấp hệ thống hút bụi nhằm tuân thủ triệt để các yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn môi trường. Khu vực nhà máy đã trồng nhiều cây xanh nhằm đảm bảo cho môi trường sản xuất luôn xanh - sạch - đẹp
Bên cạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đảm bảo môi trường, chúng tôi luôn quan tâm đến việc giải quyết công ăn việc làm và các hoạt động từ thiện, xã hội. Cty hiện đã thu nhận 400 lao động vào làm việc tại các nhà máy; ủng hộ xây dựng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng 3 tỷ đồng; xây dựng 4 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách ở Liên Chiểu, Hòa Vang và sắp tới đây, chúng tôi sẽ xây dựng quỹ khuyến học để giúp đỡ trẻ em nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn TP Đà Nẵng.
![]() |
|
Nhà máy thép Đà Nẵng-Ý tại KCN Thanh Vinh. |
P.V: Trong chiến lược phát triển lâu dài, Cty có ý định mở rộng thêm quy mô sản xuất hay không, thưa ông?
Ông H.N.T: Hướng đến sự phát triển bền vững, xứng đáng là doanh nghiệp đi đầu ngành sản xuất thép tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, trong những năm tới, Cty sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện một số dự án. Đối với Nhà máy luyện cán thép Thanh Vinh sẽ đầu tư thêm nhiều tỷ đồng để trang bị thêm phương tiện vận tải, bốc xếp hàng hóa, đầu tư mua sắm máy ép liệu và thiết bị làm sàn nguội sản xuất thép thanh.
Trong năm 2008, sẽ bắt tay vào việc thực hiện dự án xây dựng Văn phòng Cty trên đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng để làm Trung tâm điều hành, nơi giao dịch với đối tác và quảng bá sản phẩm. Tiếp theo đó, Cty sẽ xây dựng thêm một nhà máy luyện cán thép khác tại Đà Nẵng với dây chuyền luyện cán thép công suất 300.000 tấn/năm trên diện tích 160.000m2 với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng...
P.V: Xin cảm ơn ông!
V.H (thực hiện)


