Thưởng nóng Công an phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ về thành tích phá án

Thứ hai, 23/05/2022 09:58
Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an phường Khuê Trung – CAQ Cẩm Lệ xứng đáng được biểu dương, khen thưởng.

Ngày 23-5, ông Nguyễn Phước Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đã đến thăm, thưởng nóng số tiền 5 triệu đồng cho Công an phường Khuê Trung về những thành tích xuất sắc trong công tác điều tra khám phá án.

Đối tượng trộm cắp cùng tang vật bị Công an tạm giữ
Chủ tịch UBND Phường Khuê Trung (ngoài cùng, bên trái) thưởng nóng, chúc mừng thành tích phá án của Công an phường

Theo báo cáo của Trung tá Trần Mạnh Tiến, trưởng Công an phường: Khoảng 10h ngày 20-5, Nguyễn Đức Nghĩa (1991, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu) cùng với Nguyễn Văn Thành (1990, trú Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) sử dụng xe máy Dream chạy vòng quanh các tuyến đường trên điạ bàn phường Khuê Trung để tìm sơ hở của người dân, lấy trộm tài sản. Khi đến trước số nhà 122 đường Xuân Thủy, cả hai phát hiện có 01 chiếc xe đạp RACING SAWAGA để trong nhà. Lập tức, Nghĩa nhảy khỏi xe máy đi vào trong nhà trộm cắp xe đạp bỏ chạy. Tưởng chừng vụ trộm êm trôi, nhưng Thành và Nghĩa đâu ngờ là Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Khuê Trung đã mật phục theo dõi mọi hành động của 02 đối tượng trong nhiều ngày qua, nên bắt ngay đối tượng sau khi trộm xe trên đường trốn chạy. Qua đấu tranh, 02 đối tượng khai nhận đã thực hiện tổng cộng 05 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường, trong đó có 01 xe máy đối tượng trộm tại địa chỉ 109 Tôn Thất Thuyết, 04 xe đạp tại các địa chỉ khác nhau tại phường Khuê Trung. Sau khi bắt các đối tượng, CAP Khuê Trung phối hợp cùng Đội CSHS - Công an quận tổ chức truy thu được tài sản 01 xe máy cùng một số tài sản khác.

Lãnh đạo Công an phường Khuê Trung báo cáo kết quả đấu tranh phá án

Theo Trung tá Tiến, qua thực hiện Công văn số 159/CAQ-TH ngày 18/4/2022 của Công an quận Cẩm Lệ; Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND phường Khuê Trung về việc Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật dịp lễ 30/4, 01/5 và Kỳ Seagame 31, ngoài vụ trộm cắp do Thành và Nghĩa gây ra, CAP còn phát hiện xử lý nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý, cờ bạc, vi phạm giao thông…

Chủ tịch UBND phường Khuê Trung phát biểu tại lễ khen thưởng cho Công an phường

Phát biểu tại buổi trao thưởng, ông Nguyễn Phước Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Khuê Trung biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của CBCS Công an phường đã gặt hái được, nhất là việc làm rõ đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đối tượng trộm cắp cùng tang vật bị Công an tạm giữ

Đồng thời đề nghị CBCS Công an phường tiếp tục phát huy thành quả đạt được, tập trung bám sát địa bàn, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý đối tượng và tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trong thời gian đến, nhất là tội phạm đang nổi lên như ma túy, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật, cố ý gây thương tích, không để dân dân phiền hà. Cùng với đó, thực hiện tốt các lĩnh vực, chuyên đề công tác; tập trung chỉ đạo CBCS tăng cường tần suất tuần tra địa bàn, tham gia cùng với chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn trong đời sống của nhân dân. “Hiện nay, tình hình tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng đang diễn biến hết sức phức tạp. Với kết quả phá án Công an phường mới gặt hái được, Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường rất vui mừng, bởi sự vào cuộc quyết liệt, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm đã tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân, được nhân dân yêu mến. Mong rằng CBCS Công an phường thời gian đến sẽ phát huy tốt thành tích, tiếp tục lập nhiều chiến công hơn nữa trên tất cả các chuyên đề đấu tranh trấn áp tội phạm, xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo Công an thành phố, CAQ, UBND phường và nhân dân đã và đang tin tưởng giao phó” – ông Sơn nói.

Công Hạnh