Thưởng nóng thành tích phá án, làm rõ vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ sáu, 17/06/2022 10:18
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ngày 16-6, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc CATP đã trao thưởng đột xuất cho Phòng CSGT, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra và Công an huyện Hòa Vang mỗi đơn vị 5 triệu đồng về thành tích đấu tranh, phát hiện vụ tổ chức nhập cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng tặng khoa và khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng tặng khoa và khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Trước đó khoảng 2 giờ 00 ngày 25-5-2022, tại Km21+300 đường tránh Nam Hải Vân, huyện Hòa Vang, Tổ TTKS Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn trong quá trình kiểm soát xe ô-tô con BKS 61A-980.98 đã phát hiện, tạm giữ lái xe Phạm Văn Đức (1991, trú tại thôn Quảng Hạ, Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình) khi đang chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ban đầu 4 người này khai nhận, thông qua môi giới để nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng, sau đó tiếp tục đón xe sang Campuchia, nhưng chưa trót lọt thì bị bắt giữ tại Đà Nẵng. Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã bàn giao người, phương tiện và tang vật liên quan cho Đội An ninh, CAH Hòa Vang để củng cố hồ sơ chuyển Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tổ chức nhập cảnh, nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật. Kết quả, Cơ quan An ninh điều tra - CATP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đức về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của CBCS các đơn vị, nhất là việc làm rõ hành vi tổ chức nhập cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam trái phép, đảm bảo ANCT, TTATXH cho địa phương. Đồng thời đề nghị lãnh đạo chỉ huy, CBCS các đơn vị tiếp tục phát huy thành quả, bám sát địa bàn, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý đối tượng và tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trong thời gian đến, trong đó có hành vi tổ chức nhập cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam trái phép, góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT cho mỗi địa phương cũng như tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn toàn thành phố.

Công Hạnh