Thường trực HĐND TP Đà Nẵng gặp mặt con thương binh, liệt sĩ đang công tác tại cơ quan

Thứ tư, 22/07/2026 20:49

Chiều 22-7, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động là con thương binh, liệt sĩ đang công tác tại cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947 - 2026).

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết, trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc, biết bao anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để đất nước có được hòa bình, thống nhất.

Lãnh đạo HĐND TP Đà Nẵng gặp mặt, tặng quà cho cán bộ, công chức, người lao động là con thương binh, liệt sĩ đang công tác tại cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.
Lãnh đạo HĐND TP Đà Nẵng gặp mặt, tặng quà cho cán bộ, công chức, người lao động là con thương binh, liệt sĩ đang công tác tại cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình là nhờ sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Vì vậy, việc tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng sự hy sinh to lớn, cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Với tinh thần đó, công tác chăm lo các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Trong suốt thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện chăm lo đời sống các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các gia đình chính sách.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, đặc biệt là con, thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

LÊ VƯƠNG