Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2024):

Thượng úy Cảnh sát cơ động học và làm theo lời Bác

Thứ hai, 18/03/2024 07:20
Sau nhiều ngày trở về từ Hà Nội để tiếp tục công tác, nhưng đến hôm nay, trên gương mặt Thượng úy Nguyễn Quang Hải - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn toát lên niềm tự hào và xúc động, khi vinh dự là 1 trong 20 thanh niên CSCĐ trong toàn lực lượng, được nhận Giải thưởng "Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu" lần thứ III, năm 2024" tại Lễ tuyên dương do Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ Công an tổ chức vào tối ngày 9-3 vừa qua. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15-4-1974 - 15-4-2024).
Thượng úy Nguyễn Quang Hải trong một lần tham gia hiến máu đột xuất cứu người và thay mặt Ban chấp hành Đoàn cơ sở Cảnh sát cơ động và trao hỗ trợ kinh phí cho 1 em học sinh ở huyện Sơn Hà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thượng úy Nguyễn Quang Hải là 1 trong 20 thanh niên Cảnh sát cơ động trong toàn lực lượng được nhận Giải thưởng tại Lễ tuyên dương "Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu" lần thứ III, năm 2024".

Năm 2013, sau khi hoàn thành thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tại đơn vị Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Quang Hải thi đậu vào Trường Đại học CSND, vinh dự được kết nạp vào Đảng tại trường. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Quang Hải nhận công tác tại Công an huyện Sơn Hà, đến năm 2020 chuyển công tác về Đội Tham mưu - Huấn luyện - Hậu cần (TM - HL - HC) và được bầu là Bí thư Đoàn Cơ sở của Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Là cán bộ tham mưu, Nguyễn Quang Hải luôn khiêm tốn chịu khó học hỏi đồng chí, đồng đội và thể hiện tinh thần cầu thị để không ngừng trưởng thành. Từ năm 2020 đến nay, cùng với cán bộ, chiến sĩ trong Đội TM - HL - HC , tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị ban hành 36 báo cáo sơ kết, 74 báo cáo chuyên đề; 51 kế hoạch, 165 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến lực lượng CSCĐ. Cùng với đó, là tổ chức nghiên cứu và tham mưu lãnh đạo đơn vị tổ chức "Hội thi nghiệp vụ tìm hiểu Luật CSCĐ và công tác xây dựng lực lượng CSCĐ năm 2023". Khi nhận xét về Thượng úy Nguyễn Quang Hải, Thiếu tá Hà Đức Liên - Đội trưởng TM - HL- HC cho biết, Thượng úy Nguyễn Quang Hải, là sỹ quan trẻ mới tốt nghiệp trường Đại học CSND, tuy thời gian công tác chưa lâu nhưng đã tiếp cận nhanh với phần việc được giao, với lòng say mê, nhiệt tình của tuổi trẻ và thể hiện sự nhạy bén trên lĩnh vực công tác tham mưu.

Với cương vị là Bí thư Đoàn cơ sở, Thượng úy Nguyễn Quang Hải đã tham mưu tổ chức nhiều hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị với cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị để lãnh đạo kịp thời lắng nghe, giải đáp các tâm tư, nguyện vọng chính đáng; giúp cho đoàn viên, thanh niên an tâm tư tưởng công tác, phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn được giao. Cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tổ chức nhiều chương trình, phong trào nhằm tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên như: Hội thi "Tuổi trẻ Cảnh sát cơ động"; "Ngày hội thanh niên"; hoạt động giao lưu thể dục - thể thao…

Một nét nổi bật của Đoàn cơ sở Phòng CSCĐ là việc tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng đến các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo như: Chương trình "Tết Yêu thương", "Chào Xuân 2021", "Chương trình "Kết nối yêu thương cho bà con vùng cao", "Chương trình "Tết yêu thương", Chương trình "Nồi cháo tình thương"…với hơn 500 phần quà trị giá 155 triệu đồng đến các gia đình, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 1.000 suất cháo cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi… Những hoạt động thiết thực ý nghĩa trên đều thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của Bí thư Đoàn cơ sở Thượng úy Nguyễn Quang Hải.

Trên cương vị là Trưởng Ban Tổ chức Chương trình "Xuân hồng yêu thương" của đơn vị, trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán hằng năm, Thượng úy Nguyễn Quang Hải đã huy động hơn 250 lượt đoàn viên, thanh niên hiến máu tình nguyện và cứu 30 lượt bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế; trong đó, bản thân đã tham gia 2 lượt hiến máu tình nguyện, 6 lượt hiến máu đột xuất cứu người. Với thành tích hoạt động xã hội này Thượng úy Nguyễn Quang Hải được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện nhân Ngày "Thế giới tôn vinh những người hiến máu".

Thượng úy Nguyễn Quang Hải trong một lần tham gia hiến máu đột xuất cứu người và thay mặt Ban chấp hành Đoàn cơ sở Cảnh sát cơ động và trao hỗ trợ kinh phí cho 1 em học sinh ở huyện Sơn Hà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Là cán bộ tham mưu, Thượng úy Nguyễn Quang Hải đã đề xuất Đảng ủy thành lập fanpage "Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động - Quảng Ngãi". Với vai trò là thành viên Ban Quản trị, đã biên tập và chia sẻ hơn 300 tin, bài tuyên truyền về hoạt động, hình ảnh đẹp, việc làm hay của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh nói riêng và trực tiếp đăng tải 25 ý tưởng, sáng kiến trên Cổng thông tin "Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam"; góp phần duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền trên mặt trận không gian mạng.

Ngoài các hoạt động chuyên môn, Thượng úy Nguyễn Quang Hải luôn tích cực tham gia và đạt được nhiều giải tại các Cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, về các sự kiện lớn của đất nước và của ngành. do các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Công an phát động, tổ chức; tham gia và giành giải B "Cuộc thi viết tiểu phẩm pháp luật năm 2023" do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức. Mới đây nhất, vượt qua hơn 50.000 thí sinh là cán bộ, đoàn viên, hội viên toàn lực lượng CSCĐ trên cả nước, Thượng úy Nguyễn Quang Hải là một trong 10 thí sinh xuất sắc tại vòng chung kết Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát cơ động" do Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức vào tối ngày 8-3 tại Hà Nội.

Với sự gương mẫu trong học tập, rèn luyện, phát huy tốt vai trò của bản thân trong công tác và hoạt động phong trào Đoàn, từ năm 2022 đến nay, Thượng úy Nguyễn Quang Hải dã được Bộ trưởng Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn thanh niên Quảng Ngãi và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen và là một trong những gương thanh niên tiêu biểu phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" của toàn lực lượng CAND (giai đoạn 2019 - 2023). Trong 3 năm liền (2021 - 2023), Thượng úy Nguyễn Quang Hải đã đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

"Là một sỹ quan trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, 32 tuổi đời, 8 năm tuổi Đảng và 11 năm công tác trong lực lượng CAND, Thượng úy Nguyễn Quang Hải luôn được tập thể Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị chúng tôi đánh giá là tấm gương tiêu biểu đi đầu trong phong trào hoạt động của Đoàn cũng như trong công tác tham mưu đã thể hiện năng lực, có chiều hướng phát triển và hiện là nguồn quy hoạch cán bộ trẻ của đơn vị", Thượng tá Nguyễn Thanh Xuân-Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.

Trung Thành