Tiềm ẩn rủi ro tai nạn từ hoạt động kinh doanh chèo SUP tự phát
Từ 4 giờ sáng, khu vực bãi biển Mân Thái (TP Đà Nẵng) tấp nập người dân và du khách tham gia chèo SUP (ván chèo đứng). Tuy nhiên, phía sau sự sôi động ấy là nguy cơ mất an toàn trên biển, tác động đến môi trường sinh thái và tình trạng kinh doanh tự phát ngày càng khó kiểm soát.
Mới đây, ngày 6-5, lực lượng kiểm tra liên ngành của TP Đà Nẵng đã phát hiện tại phường Sơn Trà, hàng loạt tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chèo SUP nhưng chưa được cấp phép hoạt động. Riêng tại khu vực bãi tắm Mân Thái có khoảng 90 tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chèo SUP tự phát với gần 1.000 chiếc SUP, vào mùa cao điểm, có thể phục vụ lượng khách lên đến 2.000 người/ngày.
Trong khi đó số lượng hướng dẫn viên còn mỏng với 90 người, chỉ 23 người có chứng chỉ cứu hộ, gây khó khăn trong quản lý và cứu hộ. Một số hướng dẫn viên để khách chèo SUP ra hòn Sụp, chèo quá giờ quy định hoặc trong điều kiện thời tiết không an toàn.
Theo rà soát của cơ quan chức năng, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ chèo SUP chủ yếu hoạt động qua mạng xã hội, nhận khách online nên rất khó kiểm tra, quản lý. Đồng thời, sự phát triển quá nhanh của dịch vụ này kéo theo tình trạng mạnh ai nấy làm. Nhiều nhóm tự ý tập kết SUP trên bãi biển, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để đón khách. Không ít trường hợp thiếu nhân viên hướng dẫn, không trang bị đầy đủ áo phao, không phổ biến kỹ năng an toàn cho người chơi…
Nhiều hộ kinh doanh được cấp phép cũng bày tỏ bức xúc trước tình trạng dịch vụ chèo SUP tự phát tràn lan. Ông Nguyễn Văn Hải, một hộ kinh doanh SUP có đăng ký tại khu vực biển Mân Thái, cho biết: Để hoạt động hợp pháp, các cơ sở phải đầu tư áo phao, nhân viên hướng dẫn, tập huấn cứu hộ và thực hiện nhiều yêu cầu về an toàn. Trong khi đó, nhiều nhóm tự phát chỉ cần vài chiếc SUP là ra biển kinh doanh, vừa không đảm bảo an toàn vừa cạnh tranh không lành mạnh.
Bên cạnh đó, tình trạng kinh doanh chèo SUP tự phát còn tác động tiêu cực đến môi trường du lịch và mỹ quan đô thị ven biển Đà Nẵng. Theo cơ quan chức năng, thời gian qua đã xuất hiện tình trạng tranh giành khách, chèo kéo du khách, tập kết phương tiện lấn chiếm vỉa hè và lòng đường ven biển. Một số hộ kinh doanh còn tự ý dựng lều bạt, để SUP ngổn ngang trên bãi cát, gây phản cảm đối với du khách. Nhiều du khách nhận định nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng hình ảnh điểm đến văn minh, an toàn mà Đà Nẵng đang xây dựng trong nhiều năm qua.
Trước tình hình trên, BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã phát đi thông báo về việc đảm bảo an toàn khi tham gia hoạt động chèo SUP tại các bãi biển trên địa bàn TP. Theo đó, quy định người tham gia chèo SUP cần tuân thủ nghiêm ngặt khung giờ hoạt động nhằm đảm bảo an toàn. Cụ thể, thời gian được phép chèo SUP vào buổi sáng từ 4 giờ 30 đến 8 giờ và buổi chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng thông báo cấm du khách chèo SUP khi thời tiết xấu, biển động; nghiêm cấm chèo SUP vào khu vực dành cho người tắm biển và vùng bảo vệ san hô…
Vì vậy, tại buổi kiểm tra ngày 6-5 vừa qua, lực lượng liên ngành của TP Đà Nẵng đã đề nghị Sở VH-TT&DL hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ khai thác hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước, quản lý theo quy định và chủ động kế hoạch bảo vệ san hô, thả phao, đèn tín hiệu khoanh vùng khu vực bảo vệ san hô; đề nghị lực lượng BĐBP kiểm tra, xử lý các phương tiện hoạt động trái phép tại khu vực bán đảo Sơn Trà…
PHÚ NAM
