Tiên phong trên hành hình xây dựng thành phố không ma túy
Với quyết tâm chính trị cao cùng lộ trình, chỉ tiêu cụ thể đến từng năm, TP Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố không ma túy vào năm 2028. Trên hành trình ấy, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.
Từ quyết tâm chính trị đến chương trình hành động
Ma túy luôn được xác định là một trong những hiểm họa lớn đối với sự phát triển bền vững của xã hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, gây mất ANTT, làm suy giảm chất lượng nguồn nhân lực và ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của nhiều gia đình. Trong bối cảnh TP Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế- xã hội của khu vực miền Trung- Tây Nguyên, việc xây dựng một môi trường sống an toàn, không ma túy trở thành yêu cầu cấp thiết, mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt được thể hiện trong Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy, Kết luận số 05-KL/TU, Kế hoạch số 12/KH-UBND của UBND TP và Kế hoạch số 99/KH-CATP-PC04 của Công an TP về xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố không ma túy đến hết năm 2030.
Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Công an giữ vai trò nòng cốt, chủ công. Từ công tác nắm tình hình, tham mưu, điều tra, đấu tranh với tội phạm đến quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai, tất cả đều được triển khai đồng bộ, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành và từng địa phương.
Đặc biệt, TP Đà Nẵng không đặt ra mục tiêu chung chung mà xây dựng lộ trình rất rõ ràng. Năm 2026 phấn đấu có ít nhất 40% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy; năm 2027 đạt 55%; năm 2028 đạt 70%; năm 2029 đạt 85%; và đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu 100% xã, phường, đặc khu không ma túy. Đây là hệ thống chỉ tiêu có thể kiểm đếm, đánh giá và giám sát thường xuyên, tạo cơ sở để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện.
Quyết tâm về đích sớm mục tiêu “thành phố không ma túy”
Trong toàn bộ chương trình xây dựng thành phố không ma túy, lực lượng Công an được xác định là lực lượng trung tâm, trực tiếp tham mưu và tổ chức triển khai các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Theo kế hoạch, Công an TP sẽ tập trung rà soát, quản lý chặt 100% người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai; thường xuyên cập nhật biến động, không để sót, lọt đối tượng ngoài diện quản lý. Song song với đó là chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhận diện sớm các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn ngay từ cơ sở.
Một trong những mục tiêu xuyên suốt là triệt xóa 100% các đường dây, tụ điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện; xử lý nghiêm các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, không để hình thành các điểm nóng, địa bàn phức tạp.
Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát và các phương thức giao dịch tinh vi để hoạt động, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an không chỉ là tăng cường đấu tranh mà còn phải nâng cao năng lực dự báo, ứng dụng khoa học công nghệ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh.
Cùng với đấu tranh với nguồn cung, thành phố cũng đặt mục tiêu kiểm soát tuyệt đối tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; triệt xóa hoàn toàn diện tích trồng cây có chứa chất ma túy nếu phát hiện; đồng thời nâng cao chất lượng công tác cai nghiện và quản lý sau cai để hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghiện.
Điểm đáng chú ý là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị được xác định rất rõ. Địa bàn nào để phát sinh điểm nóng, tụ điểm ma túy hoặc để tình hình diễn biến phức tạp kéo dài sẽ phải xem xét trách nhiệm cụ thể. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.
Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đặt mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành “thành phố không ma túy” vào năm 2028, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra. Đây là mục tiêu mang tính đột phá, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng Công an TP trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó nổi bật là đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý và làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 5-8 đến 20-9, tập trung rà soát người nghi sử dụng, người sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng liên quan, các điểm, tụ điểm phức tạp và những cơ sở có nguy cơ phát sinh vi phạm.
Song song với công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới, góp phần chuyển hóa địa bàn một cách bền vững.
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, làm sạch từng địa bàn”, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đang từng bước bóc gỡ các nguy cơ phát sinh tội phạm, kéo giảm nguồn cầu về ma túy, ngăn chặn từ gốc các điều kiện phát sinh tệ nạn xã hội. Mỗi đối tượng vi phạm bị xử lý, mỗi tụ điểm phức tạp được triệt xóa là thêm một bước tiến trên hành trình xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành thành phố không ma túy vào năm 2028.
Huy động sức mạnh toàn dân
Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, đấu tranh với tội phạm ma túy chỉ đạt hiệu quả bền vững khi có sự tham gia tích cực của cả cộng đồng. Chính vì vậy, bên cạnh các giải pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an, Đà Nẵng đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Các cấp, ngành, đoàn thể sẽ đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tập trung vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân và các nhóm có nguy cơ cao nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy cũng như phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm. Đồng thời phát huy vai trò của gia đình, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể trong quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm và hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng.
Việc xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy cũng được gắn chặt với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đây là cách tiếp cận toàn diện, bởi khi người dân có việc làm ổn định, đời sống được nâng cao và cộng đồng gắn kết thì nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy sẽ giảm đáng kể.
Đà Nẵng có nhiều lợi thế trong quá trình thực hiện mục tiêu này khi sở hữu nền tảng quản trị đô thị hiện đại, hệ thống chính trị đồng bộ và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh. Tuy nhiên, với đặc điểm là trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ của khu vực, thành phố cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới từ hoạt động của tội phạm ma túy xuyên địa bàn, xuyên quốc gia và trên không gian mạng.
Bởi vậy, xây dựng thành phố không ma túy không phải là chiến dịch ngắn hạn mà là cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ và quyết liệt. Đó là quá trình vừa kiên quyết trấn áp tội phạm, vừa phòng ngừa từ gốc, vừa nâng cao ý thức của người dân và trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị.
Với quyết tâm cao của Thành ủy, UBND TP, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an cùng sự đồng lòng của các cấp, các ngành và nhân dân, mục tiêu xây dựng 100% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa.
XUÂN SƠN

