Tiếp nhận nhiều hiện vật sách, báo có giá trị lịch sử

Thứ tư, 19/04/2023 07:41
Ngày 18-4, tại Di tích Tàng Thư Lâu (thư viện quốc gia triều Nguyễn), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức tiếp nhận nhiều sách, báo, tư liệu lịch sử quý do nhiều cá nhân, tổ chức hiến tặng và trưng bày triển lãm chủ đề "Lưu dấu lịch sử, khám phá Tàng Thư Lâu" nhân sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ II năm 2023.
Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng nhiều đầu sách cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.
Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng nhiều đầu sách cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

Tại triển lãm, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trưng bày, giới thiệu đến người dân và du khách các tài liệu quý dưới triều Nguyễn. Trong đó có nhiều sách Hán Nôm như: Đại Nam Quang chế; Đại Nam Anh nhã tiền biên; Hoàng triều Ngọc điệp; Ngự chế văn minh cổ khí đồ; Hoàng Việt tân luật; Thượng dụ Huấn điều; Nam quốc Giai sự và các tài liệu trang phục triều Nguyễn; bộ sưu tập văn bằng triều Nguyễn…

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là dịp giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người Huế và lịch sử văn hóa Huế. Với nhiều tài liệu quý được lưu trữ tại di tích Tàng Thư Lâu cùng nhiều tư liệu do các tổ chức, cá nhân trao tặng được triển lãm là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, khẳng định vai trò vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đọc, giá trị của sách trong đời sống xã hội, ý thức và sự phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hầu Tỷ