Tiếp sức sĩ tử Quảng Trị “vượt vũ môn” vào lớp 10 trong ngày nắng đổ lửa

Thứ bảy, 03/06/2023 15:05
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 của tỉnh Quảng Trị diễn ra trong 2 ngày 2, 3-6 vớihơn 9.600 thí sinh đăng ký. Ngoài tính chất quan trọng của kỳ thi, thời tiết cũng là vấn đề được quan tâm đặc biệt khi Quảng Trị đang trải qua đợt nắng khủng khiếp không thua kém đợt nóng đỉnh điểm trong tháng 5-2023 với nền nhiệt độ từ 39 trở lên, gió như táp lửa, quăn khô.
Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Hương động viên thí sinh Đức Tiến sau khi kiểm tra y tế và bố trí phòng thi riêng cho em.
Giám đốc Sở GD – ĐT trực tiếp hỗ trợ đưa thí sinh Đức Tiến vào khu vực thi.

Trong ngày thi đầu tiên (2-6), các thí sinh dự thi 3 môn thi (chung) gồm: Toán, Anh Văn và Ngữ Văn.

Ngay trước khi bước vào môn thi đầu tiên (môn Toán), Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương đã có mặt từ sớm kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Lợi (TP Đông Hà). Hết sức thấu hiểu, cảm thông với phụ huynh và học sinh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh với Hội đồng thi thực hiện đầy đủ quy chế thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đặc biệt chú ý vấn đề an toàn sức khỏe cho thí sinh và cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ trong kỳ thi trước diễn biến nắng nóng gay gắt.

Cũng sớm có mặt tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Giám đốc Sở GD-ĐT đã kịp thời nắm bắt tình hình một thí sinh nam đến điểm thi bằng xe cấp cứu và được vận chuyển xuống bằng băng ca. Đó là thí Bùi Phan Đức Tiến (HS giỏi Trường THCS Nguyễn Huệ) đăng ký thi chuyên Toán. Trước đó, em không may gặp tai nạn dẫn đến gãy chân phải nên phải bó bột. Cố gắng giấu đi cơn đau, em Tiến và phụ huynh mong mỏi được tạo điều kiện, không bỏ lỡ kỳ thi năm nay. Giám đốc Sở GD-ĐT đã trực tiếp hỗ trợ đưa thí sinh vào khu vực chăm sóc y tế. Với trường hợp này, Ban chỉ đạo Kỳ thi bố trí cho thí sinh dự thi ở phòng riêng, thi đề dự phòng, có giám sát của cán bộ công an, y tế, đồng thời bố trí 1 xe cứu thương trực tại điểm thi này.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023- 2024 toàn tỉnh Quảng Trị có 29 hội đồng thi với gần 1.590 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi. Tại các điểm thi này đều có đội tình nguyện do Đoàn thanh niên tổ chức nhằm tiếp sức cho sĩ tử. Theo Tỉnh đoàn Quảng Trị, 9/9 huyện, thị xã, TP thành lập các đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” túc trực, hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Hương động viên thí sinh Đức Tiến sau khi kiểm tra y tế và bố trí phòng thi riêng cho em.

Ghi nhận tại Hội đồng thi Trường THPT Đakrông, anh Hồ Văn Nam đến từ xã biên giới Pa Nang (H.Đakrông) cho hay, đưa em đi thi khi trời chưa kịp sáng vì đường xa hơn 40km. Mang theo nhiều lo lắng nhưng khi đến đây, anh Nam cùng em cũng như nhiều thí sinh và người nhà khác đã được đội tình nguyện hỏi han, hỗ trợ và tặng nước uống, sữa, bữa sáng nên cảm thấy rất ấm lòng, như tiếp thêm động lực.

Trở lại với điểm thi tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, chị Phan Hoài Hương cho hay con gái chị đăng ký thi chuyên Văn nên còn tham gia ngày thi 3-6. Theo thống kê, chuyên Văn năm nay lấy 32 chỉ tiêu nhưng có đến 85 thí sinh đăng ký, tỷ lệ “chọi” cao nhất trong các môn thi chuyên. Môn Tiếng Anh có 128 thí sinh đăng ký tranh 60 suất, trong khi đó môn Lịch Sử có 23 thí sinh tìm cơ hội trong 16 chỉ tiêu…

Cũng trong ngày thi đầu tiên, ghi nhận tại 3 môn thi đều có thí sinh vắng thi, trong đó môn Toán là 148 thí sinh. Kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh cho biết làm đạt trên 70% đề thi. Được biết, theo kế hoạch, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 gồm 2 vòng. Vòng 1 đăng ký và tham gia dự thi; vòng 2 đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh tất cả các trường THPT công lập toàn tỉnh được giao là hơn 9.100 học sinh và dự kiến chia thành 220 lớp.

Hôm nay (3-6), 560 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ bước vào môn thi chuyên.

Bảo Hà