Tiếp tục có cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp để tạo điều kiện cho TP Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ KT-XH

Thứ bảy, 11/11/2023 20:04
Chiều 11-11, Đoàn công tác của Quốc hội do ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Cùng dự buổi làm việc này có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Quốc hội và các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có các ông: Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy; Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Trung Chinh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại buổi làm việc này, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển KT-XH của TP trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến và tình hình thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nhất là việc Trung ương quan tâm, ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực phát triển TP, TP cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 và những vướng mắc, khó khăn kéo dài chưa được tháo gỡ trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, bản án liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư trên địa bàn TP…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tại buổi làm việc.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng báo cáo về tình hình phát triển KT-XH
tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Quốc hội.

Song Đảng bộ TP đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung tay của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp với nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt, sáng tạo, nhất là trước những vấn đề mới nảy sinh, chưa có trong tiền lệ. Với quyết tâm đó, tình hình các mặt công tác của Đảng bộ TP đã có nhiều chuyển biến khả quan và đạt được kết quả tương đối toàn diện; KT-XH TP từng bước ổn định và dần hồi phục với GRDP bình quân tăng trên 6% trong giai đoạn 2021-2023. Đặc biệt, qua gần 3 năm triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 cho thấy đây là chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị, Quốc hội. Qua đó, bộ máy chính quyền TP được tổ chức tinh gọn, hoạt động thông suốt; cơ quan hành chính chủ động điều hành, giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề phát sinh, cấp bách ở địa phương, góp phần tích cực vào việc cải cách hành chính, đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Tuy nhiên, KT-XH của TP phục hồi nhưng chưa đồng đều và gặp nhiều thách thức, nhất là trong 9 tháng đầu năm 2023: thu hút đầu tư nước ngoài đạt thấp; kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt so với kế hoạch; cơ cấu kinh tế của TP đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp khi khu vực dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong quy mô nền kinh tế; tăng trưởng đóng góp của ngành công nghiệp còn thấp… dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu mà TP đã đề ra. Việc triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 cũng phát sinh một số khó khăn, hạn chế như: khi thực hiện chuyển ngân sách quận, phường từ một cấp ngân sách thành đơn vị dự toán thì việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về ngân sách Nhà nước chưa có quy định nên còn lúng túng; đối tượng và nhiệm vụ giám sát tại quận, phường chuyển về cho HĐND TP dẫn đến áp lực và ảnh hưởng một phần đến chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; các cơ chế, chính sách đặc thù hiện có trong Nghị quyết là chưa đủ để tạo ra động lực đủ mạnh thúc đẩy phát triển KT-XH của TP…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng.

Tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Quốc hội và các bộ, ban, ngành Trung ương đều đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trong việc phục hồi và phát triển KT-XH khởi sắc hậu đại dịch COVID-19; chia sẻ những khó khăn, thách thức, vướng mắc trong quá trình phát triển KT-XH của TP; đồng thời đồng tình, ủng hộ các đề xuất của TP, trong đó, cần sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14, tốt nhất là ban hành nghị quyết mới về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tạo thuận lợi cho TP phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian đến. Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Quốc hội và các bộ, ban, ngành Trung ương cũng cho biết sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện cho TP.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và đồng tình với báo cáo về kết quả phát triển KT-XH của TP thời gian qua cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14. Từ khi chia tách tỉnh và trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 1997, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đến nay, Đà Nẵng đã có bước phát triển thần kỳ được cả nước ngưỡng mộ và thế giới chú ý, trở thành điểm đến hấp dẫn trong và ngoài nước, đã từng được vinh danh là TP đáng sống nhất Việt Nam; Lễ hội thi bắn pháo hoa quốc tế đã trở thành thương hiệu riêng của TP; các chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” à “đặc sản” của Đà Nẵng... Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, KT-XH của TP, nhất là trong 9 tháng đầu năm nay có nhiều chỉ tiêu đạt thấp, thiếu ổn định, một số ngành, lĩnh vực có dấu hiệu chững lại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tại buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo trong thời gian đến, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, đương đầu và vượt qua khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH của TP; TP cần tìm kiếm và tạo năng lực sản xuất mới, động lực mới để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ KT-XH, điển hình là việc đầu tư xây dựng công trình trọng điểm Cảng Liên Chiểu. Để KT-XH của TP bứt phá trong thời gian đến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cần tiếp tục có cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp cho TP. Trên cơ sở đó, ông Vương Đình Huệ đề nghị TP Đà Nẵng chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Quốc hội và các bộ, ban, ngành Trung ương rà soát, đánh giá, nghiên cứu kinh nghiệm áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù từ các địa phương khác để xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/Q14. “Với cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp cho Đà Nẵng, tôi tin tưởng rằng, Đà Nẵng sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới”, Chủ tịch Vương Đình Huệ kỳ vọng và chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong phát triển KT-XH thời gian đến.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã trân trọng cám ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương đã dành thời gian và tình cảm khi vào làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời cho biết chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc này rất sát đúng với tình hình KT-XH của TP, đặc biệt là gợi mở giải pháp phát triển KT-XH của TP…

PHÚ NAM