Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng tầm phong trào thi đua yêu nước

Thứ ba, 29/09/2020 07:03

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Đại hội Thi đua yêu nước  TP Đà Nẵng lần thứ V (2020-2025) tổ chức sáng 28-9. Tại Đại hội, có 29 tập thể xuất sắc tiêu biểu được tặng Cờ thi đua của UBND TP; 27 tập thể, 141 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020 được tặng Bằng khen.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng quà cho Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Đà Nẵng.

Xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng thi đua- Khen thưởng TP Huỳnh Đức Thơ khẳng định: 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) của TP Đà Nẵng đã không ngừng phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác tổ chức phát động và chỉ đạo phong trào TĐYN từng bước được đổi mới, đa dạng, phong phú cả về nội dung lẫn hình thức; đã tổ chức được nhiều hoạt động phong trào thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công-viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động đoàn viên, hội viên tham gia. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến được quan tâm, nhiều công trình, mô hình, cách làm hay, nhiều sáng kiến cải tiến đã được các cấp, ngành tổng kết kinh nghiệm nhân rộng... Theo đó, những thành quả của phong trào TĐYN đã tạo đòn bẫy cho sự phát triển về KT-XH, môi trường, đời sống văn hóa nâng cao, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo..., góp phần thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT- XH, giữ vững ổn định, chính trị, quốc phòng, an ninh, tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy được sức mạnh đại đoàn kết trong toàn dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, nhờ tổ chức tốt các phong trào TĐYN, trong giai đoạn 2015 - 2020, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, biến động, trong đó có sự ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, nhưng TP vẫn huy động được nhiều nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và gặt hái được một số kết quả đáng tự hào như: 11 năm liên tiếp dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông tại Việt Nam; 5 năm liên tiếp thuộc top 5 trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong đó năm 2015, 2016 dẫn đầu bảng xếp hạng; thuộc nhóm 10 địa phương đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính cao nhất cả nước năm 2019... Đứng vị trí số 1 trong Top 10 TP đứng đầu xu hướng du lịch năm 2020 do Google công bố; xếp thứ 7 trong danh sách 25 điểm đến xu hướng thế giới 2020 do độc giả TripAdvisor, trang web du lịch lớn nhất thế giới bình chọn... Kinh tế thành phố trong giai đoạn 2015-2020 duy trì được nhịp tăng trưởng khá, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, hàm lượng công nghệ cao được chú trọng phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng bình quân 6,3%/năm, thu nhập cá nhân tăng gấp 1,4 lần so với năm 2015, v.v...

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cùng Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tặng Cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc tiêu biểu.

Xây dựng, phát triển Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả và những thành tựu đã đạt được và thẳng thắn nhìn nhận các mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, trong phần triển khai phương hướng nhiệm vụ TĐYN giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng, phát triển TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện đó là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, các ngành đối với công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, xã hội- nghề nghiệp; tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Song song đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua. Mặt khác, kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, khen thưởng đúng người, đúng việc; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng...

Biểu dương, đánh giá cao tính hiệu quả, sự lan tỏa của các phong trào TĐYN của TP Đà Nẵng thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đặc biệt ngợi khen Đà Nẵng đã có những cách làm hay, thực hiện nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động có ý nghĩa giàu tính nhân văn, mang lại hiệu quả thiết thực. Phó Chủ tịch nước đơn cử, Đà Nẵng đã làm rất tốt cuộc vận động “Nhà nước và nhân dân” cùng làm trong chỉnh trang và phát triển đô thị, xây dựng TP “5 không”, “3 có”, “4 an”, hay cuộc vận động “3 hơn” trong cải cách hành chính, “Nụ cười Đà Nẵng”, “5 xây 3 chống” trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phó Chủ tịch nước cũng rất ấn tượng việc đưa công tác thi đua khen thưởng vào trong chương trình giảng dạy trung cấp lý luận chính trị hành chính mà Đà Nẵng đã thực hiện trong năm 2019. “Đây là những nét riêng, thể hiện tính năng động, sáng tạo của TP trong phong trào TĐYN, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ, xây dựng TP thay đổi, phát triển từng ngày”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khen ngợi.

Thống nhất với mục tiêu cùng 6 nhiệm vụ và 7 giải pháp mà Đà Nẵng đã đề ra, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị trong thời gian tới, Đà Nẵng cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó TP cần nghiên cứu mở rộng không gian phát triển theo chiều sâu, phát huy hiệu quả các lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực nhất là nguồn lực con người, khoa học công nghệ để xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm KT-XH lớn của cả nước và là hạt nhân của cả khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung- Tây Nguyên, hướng đến đô thị sinh thái hiện đại, thông minh và đáng sống. Đối với phong trào TĐYN, Phó Chủ tịch nước lưu ý, cần bảo đảm các yêu cầu về sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và phải tập hợp được sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, thi đua phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, công việc hàng ngày. Theo đó, cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu đi đầu để quần chúng noi theo, thi đua phải gắn liền khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân xuất sắc; nhân rộng lan tỏa các phong trào thi đua... Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian đến, Đà Nẵng cần lưu ý tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và nâng tầm phong trào TĐYN, biến các phong trào này trở thành động lực thúc đẩy TP phát triển; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng chính quyền vững mạnh…

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng cho TP Đà Nẵng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và tặng 2,2 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Đà Nẵng.

P.THỦY

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tiền hỗ trợ cho các địa phương và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội TĐYN tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (giai đoạn 2020 - 2025).

 5 năm qua, nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý đã được Đảng, Nhà nước khen tặng cho nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Nam như: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể, 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 33 tập thể, 67 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 60 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 67 tập thể, 186 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả, thành tích trong phong trào TĐYN của tỉnh Quảng Nam trong những năm qua. “Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, Quảng Nam từ một tỉnh nghèo đã vươn lên trở thành địa phương phát triển khá ở khu vực miền Trung. Đó là kết quả của việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước liên tục, sáng tạo, tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua đói nghèo”, Phó Chủ tịch nước nhận định. 

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 3 tỷ đồng cho các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam để khắc phục hậu quả cơn bão số 5; 2 tỷ đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam và 200 suất học bổng cho học sinh nhân dịp năm học mới.

B.B