Tiếp tục đổi mới, phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp

Thứ bảy, 03/12/2022 10:18
Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14-1-2013 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 12-4-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1-12-2011 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020" trên địa bàn Đà Nẵng tổ chức vào sáng 2- 12.
Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND TP và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, cùng sự nỗ lực của ngành văn hóa và thể thao, trong 10 năm qua, công tác thể dục thể thao (TDTT) TP Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; trong đó, TDTT quần chúng phát triển sâu rộng đến mọi đối tượng, lứa tuổi, địa bàn; công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học ngày càng nhận được sự quan tâm; thể thao thành tích cao đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đào tạo được nhiều thế hệ VĐV xuất sắc, tài năng tham gia và đạt thành tích cao tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế; lĩnh vực thể thao biển, thể thao giải trí và thể thao gắn với du lịch ngày càng phát triển mạnh với nhiều hoạt động, loại hình và sự kiện thể thao mới lạ được tổ chức thành công thu hút đông đảo người dân, du khách, VĐV trong nước, quốc tế tham gia, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh và đưa Đà Nẵng ngày càng đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

"Sau 10 năm triển khai thực hiện, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác TDTT đã được nâng lên, phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng và chiều sâu. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, kết quả và thành tích đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục", Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị: Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để phong trào TDTT TP Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, các sở, ngành, hội, đoàn thể, trong đó ngành văn hóa và thể thao, ngành giáo dục và đào tạo là nòng cốt, cần tập trung thực hiện các giải pháp: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển toàn diện lĩnh vực TDTT; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành trong lĩnh vực TDTT; đẩy mạnh phát triển TDTT cho mọi người; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học, phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; phát triển kinh tế thể thao, huy động các nguồn lực tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao hiệu quả đầu tư cho sự nghiệp TDTT.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.

Xuân Sơn