Tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Thứ bảy, 21/10/2023 07:20
Ngày 20-10, Đại tá Trần Phòng- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm đợt thực hiện Kế hoạch 344/KH-CATP-PV01-PC08 ngày 9-10-2023 của Giám đốc Công an TP về huy động lực lượng phối hợp với tổ Công tác số 3 Bộ Công an thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên địa bàn Đà Nẵng.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Tổ công tác của Bộ Công an kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn.
Đại tá Trần Phòng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Biểu dương kết quả công tác phối hợp, Đại tá Trần Phòng nhấn mạnh, công tác phối hợp mà lực lượng Công an TP và Tổ công tác Bộ thực hiện thời gian qua được dư luận đồng tình, nhân dân ủng hộ. Đa phần người điều khiển phương tiện chấp hành tốt hiệu lệnh và các quy định về kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của lực lượng thực thi nhiệm vụ. Ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, đặc biệt văn hóa giao thông "Đã uống rượu bia, không lái xe" trong các tầng lớp nhân dân đã được nâng cao, dần đi vào nề nếp. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, điều lệnh CAND thường xuyên được thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, đặc biệt nghiêm cấm tình trạng cán bộ, công chức, đảng viên, chiến sĩ lái xe khi đã sử dụng rượu bia.

Tuy nhiên, theo Đại tá Trần Phòng, vẫn có trường hợp khi phát hiện chốt kiểm tra, xử lý nồng độ cồn đã cố tình trốn tránh. Còn có tình trạng cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm quy định đến mức phải bị xử lý.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Tổ công tác của Bộ Công an kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội trong thời gian tới, Đại tá Trần Phòng lưu ý phải tiếp tục triển khai kiểm tra, xử lý hiệu quả chuyên đề nồng độ cồn, ma túy với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", hướng đến mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra, nhất là các vụ TNGT rất nghiêm trọng, đặt biệt nghiêm trọng. Lực lượng Công an, chủ lực là Cảnh sát giao thông (CSGT) tập trung triển khai hiệu quả các Chỉ thị Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Điện Bộ trưởng Bộ Công an và thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác đảm bảo TTATGT.

Nhắc nhở các đơn vị chức năng chú trọng công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; làm tốt công tác điều tra cơ bản, không để tình trạng tổ chức đua xe trái phép, ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra; đặc biệt tập trung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, kỹ năng lái xe an toàn; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ chiến sĩ trong công tác trực ban, trực chiến, giữ tư thế, lễ tiết, tác phong Điều lệnh CAND, văn hóa ứng xử khi thi hành công vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân "Lúc dân cần, dân khó có CSGT"… Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng nhấn mạnh: "Các trường hợp có hành vi xúc phạm, lăng mạ, chống lại lực lượng CSGT khi thi hành công vụ phải củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Đại tá Trần Phòng cũng lưu ý Công an các đơn vị, địa phương phải rà soát, thống kê số lượng xe kinh doanh vận tải trên địa bàn, nhất là loại hình xe Grab, xe ship hàng để có cơ sở kiểm tra, phân loại, đánh giá. Khi phát hiện lái xe có các hành vi vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm.

Theo báo cáo, trong 2 đợt ra quân phối hợp với tổ công tác của Bộ Công an thực hiện chuyên đề, đã dừng kiểm tra 2.059 trường hợp, qua đó phát hiện 176 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 5 trường hợp vi phạm về ma túy và nhiều vi phạm khác.

Công Hạnh