Tiếp tục làm rõ thông tin phá rừng ở Quảng Ngãi

Thứ bảy, 24/06/2023 06:54
Liên quan đến vụ phá rừng tại thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) khi thi công Dự án tuyến cao tốc Bắc – Nam, ngày 23-6, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua địa phương đã có báo cáo cụ thể vụ việc trên cho Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.
Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ kiểm tra diện tích rừng bị thiệt hại khi mở tuyến đường trên.
Đường công vụ mở để thi công dự án.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau khu vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh đã có công văn giao cho Sở NN&PTNT tỉnh khẩn trương chủ trì, phối hợp với địa phương và các ngành chức năng kiểm tra, rà soát vụ việc. Qua các báo cáo cho thấy, ngày 1-6, Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ (Hạt Kiểm lâm) làm việc với ông Nguyễn Quang Huy - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Tập đoàn Đèo Cả) để xác minh thông tin vụ phá rừng trái phép trên. Theo ông Huy, trong đất rừng sản xuất đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Bon (nhận chuyển nhượng của nhóm hộ dân), Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị trực tiếp thi công cải tạo tuyến đường nằm trong lô 25, 26, khoảnh 8, tiểu khu 334 để làm đường công vụ thi công cao tốc Bắc - Nam. “Công ty chỉ cải tạo làm cho tuyến đường rộng ra, đảm bảo các phương tiện lưu thông vận chuyển trang thiết bị, nguyên vật liệu thi công để thi công công trình. Quá trình thi công đường công vụ, công ty có làm thiệt hại một số cây rừng nằm rải rác dọc theo tuyến đường, cây bị thiệt hại nằm nguyên tại hiện trường, một số cây bị vùi lấp dưới bờ ta-luy âm” - lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả thông tin.

Trên cơ sở đó, Hạt Kiểm lâm phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hiện trạng rừng bị phá. Qua đó, lực lượng chức năng xác định diện tích rừng bị phá là 8.118,9m2, tuyến đường mở có chiều dài 775m, chiều ngang nhỏ nhất 7,5m, chiều ngang lớn nhất 15,4m; thu gom gỗ thiệt hại được 0,731 m3/10 khúc, còn một số cây gỗ bị vùi lấp dưới ta-luy âm không thể thu gom. Hạt kiểm lâm tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng thôn Thanh Sơn (xã Phổ Cường), xác minh thông tin tuyến đường dân sinh đã có hay do Tập đoàn Đèo Cả tự mở. Qua làm việc, ông Thành cho biết, trước đây tại hồ Huân Phong có một tuyến đường dân sinh, nhân dân chỉ đi bộ chứ không đi xe được. Năm 2012, ông Bon đầu tư mở đường để vận chuyển gỗ keo trên tuyến đường dân sinh, tuyến đường ông Bon mở nằm ngoài vị trí phá rừng. Tuyến đường do Tập đoàn Đèo Cả đào bới, mở đường là mới hoàn toàn; trong vị trí phá rừng mà UBND xã Phổ Cường xác lập hồ sơ không có tuyến đường dân sinh hiện hữu.

Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ kiểm tra diện tích rừng bị thiệt hại khi mở tuyến đường trên.

Hạt kiểm lâm tiếp tục làm việc với nhóm chủ rừng dự án KFW6 trước đây (sau này bán lại cho ông Bon) nhằm xác định trên diện tích rừng bị phá có đường dân sinh không. Nhóm chủ rừng cho biết, đã trồng cây Lim xanh, Sao đen trên diện tích 21ha. Trong diện tích này không có tuyến đường nào nằm ở vị trí phá rừng… Đến ngày 7-6, Hạt Kiểm lâm phối hợp với các lực lượng tiếp tục làm việc với ông Hoàng Đình Thịnh - Phó Giám đốc Ban điều hành Gói thầu XL02 (thuộc Tập đoàn Đèo Cả). Ông Thịnh cho rằng, Tập đoàn Đèo Cả xác định tuyến đường công vụ đang sử dụng được cải tạo từ tuyến đường cũ do ông Bon mở trước đó, nằm trên diện tích (khoảng 4.300m2) đất sản xuất của ông này. Diện tích cải tạo, mở rộng thêm khoảng 3.800m2.

Hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở NN&PTNT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng phá rừng theo quy định pháp luật.

BÃO BÌNH