Tiếp tục phiên xét xử vụ án giết người tại Q. Liên Chiểu: Hung thủ trực tiếp đâm tử vong nạn nhân bị đề nghị tù chung thân

Thứ tư, 26/12/2012 00:00

* Phía bị hại đề nghị bồi thường tổng cộng hơn 950 triệu đồng, gia đình các bị cáo đã bồi thường được 58 triệu đồng.

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, ngày 25-12, TAND TP Đà Nẵng tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm xảy ra tại địa bàn Q. Liên Chiểu với phần xét hỏi các bị cáo và tranh tụng tại phiên tòa.

Theo lời khai của các bị cáo, do Lê Xuân Khánh (1983, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) vô cớ đánh Lê Anh Tuấn (1986, trú P. Hòa Khánh Bắc) gây thương tích tại vũ trường Phương Đông (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nên khoảng 2 giờ ngày 15-11, Tuấn điện thoại cho Lê Như Quý, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Cương, Tô Đình Long và một số đối tượng khác đem theo hung khí tìm Khánh trả thù. Đến 20 giờ cùng ngày, Tuấn, Quý, Hùng, Cương, Đặng Tuấn, Hồ Tấn Cường, Phạm Thanh Phúc, Phan Khắc Tiệp đến vũ trường Phương Đông tiếp tục tìm Khánh nhưng không gặp nên Quý gọi điện thoại cho Khánh và hẹn địa điểm để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó Hùng, Phúc về nhà Lê Anh Tuấn lấy đao, kiếm, mã tấu, roi điện (chuẩn bị sẵn) rồi gọi điện rủ thêm Phạm Đăng Linh, Nguyễn Công Hậu, Lê Thanh Vũ và Bùi Anh Tuấn cùng đi đánh nhau.

Vợ của bị hại xin giảm án cho các bị cáo. 

Về phần Khánh cũng thách thức đánh nhau với nhóm của Lê Anh Tuấn và Lê Xuân Quý nên Khánh tập hợp các đối tượng gồm: Ngô Tấn Cao, Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Văn Long, Lưu Văn Sơn, Lê Hoàng Tuấn, Phan Viết Lâm, Trần Xuân Phước, Trần Quốc Trung, Châu Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Anh Quốc, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Minh Hoàng, Lương Quang Vinh và một số đối tượng khác mang theo đao, mã tấu, kiếm, cơ bi-da... để nghênh chiến.

Khi nhóm của Khánh gặp nhóm của Quý tại ngã ba đường Nguyễn Tất Thành- Hồ Tùng Mậu nhưng do nhóm của Khánh đông hơn nên nhóm của  Quý bỏ chạy về ngã ba Nguyễn Lương Bằng- Phan Văn Định lấy thêm hung khí. Khi nhóm của Khánh đuổi đến nơi, hai nhóm dàn thành hàng ngang xông vào đánh, chém hỗn loạn. Phan Khắc Tiệp dùng roi điện chích vào người Khánh thì bị Khánh chém trúng vào đầu và tay. Thấy vậy, các đối tượng trong nhóm của Lê Anh Tuấn hô hào, dùng hung khí vây chém Khánh. Do bị chém nhiều nhát nên Khánh bỏ chạy nhưng bị vấp ngã nên bị Lê Anh Tuấn, Lê Cương, Nguyễn Mạnh Hùng và Phạm Đăng Linh xông đến chém nhiều nhát. Sau đó Lê Anh Tuấn còn dùng dao găm đâm nhiều nhát vào người Lê Xuân Khánh làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, nhóm của Lê Anh Tuấn về nhà Bùi Đình Cường lẩn trốn và cất giấu hung khí.

Bị cáo Lê Anh Tuấn xin lỗi gia đình bị hại Lê Xuân Khánh. 

Trong phần luận tội, đại diện VKSND TP Đà Nẵng giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng tính chất vụ án, hành vi phạm tội của 13 bị cáo thuộc nhóm tội "Giết người" là đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, do đó đã đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Lê Anh Tuấn mức án tù chung thân, 12 bị cáo còn lại gồm: Lê Như Quý, Hồ Tấn, Cường, Phạm Thanh Phúc, Lê Cương, Đặng Tuấn, Phạm Đăng Linh, Phan Khắc Tiệp, Nguyễn Công Hậu, Tô Đình Long, Lê Thanh Vũ, Bùi Anh Tuấn và Nguyễn Mạnh Hùng bị đề nghị các mức án từ 10 năm tù đến 19 năm tù/bị cáo. Nhóm 14 bị cáo bị xét xử tội "Gây rối trật tự công cộng", gồm: Ngô Tấn Cao, Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Văn Long, Lưu Văn Sơn, Lê Hoàng Tuấn, Phan Viết Lâm, Trần Xuân Phước, Trần Quốc Trung, Châu Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Anh Quốc, Nguyễn Quốc Cường, Lương Quang Vinh và Nguyễn Minh Hoàng, bị VKS đề nghị các mức án từ 15 tháng tù đến 36 tháng tù/bị cáo. Bị cáo Bùi Đình Cường bị đề nghị từ 9 tháng tù đến 12 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm".

Phòng xử án không còn chỗ nên nhiều người theo dõi phiên xét xử từ bên ngoài. 

Trong phần tranh tụng, 13 luật sư được tòa án chỉ định bào chữa bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo thuộc nhóm tội "Giết người" đều thống nhất tội danh mà VKS đã truy tố đối với các bị cáo, chỉ đề nghị HĐXX xem xét về hoàn cảnh, động cơ, mức độ phạm tội của từng bị cáo. Một số luật sư cho rằng người bị hại cũng có lỗi và đề nghị cho HĐXX xem xét giảm án cho các bị cáo.

Phát biểu tại phiên tòa, đại diện của người bị hại là bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ) của bị hại Lê Xuân Khánh thì cho rằng mức án mà VKS đề nghị đối với bị cáo Lê Anh Tuấn và các bị cáo thuộc nhóm tội giết người còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Vợ của bị hại Lê Xuân Khánh là chị Võ Thị Ly Na thì mong tòa án xử đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho mẹ chồng (bà Phượng) và con còn nhỏ của bị hại Lê Xuân Khánh. Chị Na cũng xin HĐXX giảm án cho tất cả các bị cáo vì không muốn gieo cho con chị sự thù hận.

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Lê Anh Tuấn và các bị cáo đồng phạm tội "Giết người" đều xin lỗi gia đình người bị hại, cảm ơn gia đình bị hại đã tha thứ và xin giảm nhẹ tội cho các bị cáo. Các bị cáo cho biết rất ăn năn, hối hận về tội lỗi và mong HĐXX giảm án để sớm trở về với cộng đồng. Hôm nay (26-12), phiên tòa tiếp tục với phần tuyên án.

Bài, ảnh: Nh.Hoàng