Tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả các phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Thứ năm, 06/04/2017 07:33

(Cadn.com.vn) - Đây là chỉ đạo của Đại tá Lê Văn Tam- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP – Trưởng Tiểu ban an ninh, y tế (ANYT) tại cuộc họp với các ngành, đơn vị thành viên Tiểu ban diễn ra ngày 5-4 nhằm rà soát tiến độ triển khai các mặt công tác phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Báo cáo của Văn phòng Thường trực Tiểu ban ANYT APEC 2017 cho thấy, hiện nay các phương án đảm bảo ANYT đã được các đơn vị thành viên chuẩn bị và triển khai tốt. Trong đó, CATP tiến hành kiểm tra tại 4 công trình chính gồm Nhà ga hành khách sân bay quốc tế, dự án khách sạn InterContinental, Trung tâm Hội nghị và triển lãm quốc tế Ariyana, dự án Sheraton. Hầu hết các dự án đang xây dựng đảm bảo tốt về tiến độ. Tại công trình Nhà ga hành khách sân bay quốc tế, đã tiến hành kiểm tra 2.962 thiết bị ở chế độ cấp nguồn và 1.589 thiết bị ở chế độ chưa cấp nguồn. Sở Cảnh sát PC & CC đã xây dựng các phương án chữa cháy tại một số khách sạn dự kiến phục vụ sự kiện; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy trình thoát nạn cho các cơ sở lưu trú. Các sở Y tế, GT-VT, Ngoại vụ, Thông tin- Truyền thông và Bộ Chỉ huy quân sự, Biên phòng, Hải quan, Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch mà Trưởng Tiểu ban đề ra.

Đại tá Lê Văn Tam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ, tính đến thời điểm này, các công trình từ nguồn vốn ngân sách đang triển khai đạt tiến độ tốt. Trong đó, phần hạ tầng cải tạo Trung tâm Hội chợ triển lãm thành Trung tâm báo chí đã hoàn thành đổ bê-tông đài phun nước và đổ bê-tông lót nền; đang triển khai lót nền gạch đạt 40%, thi công cây xanh đạt 50%. Các hạng mục thi công khối nhà chính, lắp đặt thiết bị chính như lợp mái, trần ốp mái, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống điện... cũng đạt khối lượng từ 50-80%, dự kiến hoàn thiện trong tháng 4 và tháng 5-2017. Các dự án cải tạo, sửa chữa Cung thể thao Tiên Sơn; cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5 và trong tháng 6.

Đối với công trình từ nguồn xã hội hóa như khách sạn InterContinental sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục trong tháng 6. Trong đó, tháng 4 hoàn thành bãi đỗ xe; phòng chờ cho lãnh đạo 21 nền kinh tế và phòng Chủ tịch nước; khu chụp ảnh chung của lãnh đạo các nền kinh tế; bãi tập kết người và thiết bị an ninh; các hạng mục khác như sảnh và nhà đón tiếp; phòng họp kín, ăn trưa và làm việc của lãnh đạo các nền kinh tế sẽ hoàn thành trong tháng 6. Đối với Trung tâm Hội nghị và triển lãm quốc tế Ariyana, tất cả các hạng mục thi công như lắp đặt máy biến áp, hệ thống cơ điện, trang trí nội thất, lắp đặt trang thiết bị, san nền, sân bãi, bãi đỗ xe, cảnh quan, sân vườn, lắp đặt cột cờ, xây lắp tường rào, cổng ngõ... sẽ hoàn thành từ 15 đến 29-4 sau đó vận hành thử vào đầu tháng 5. Riêng khách sạn Sheraton, tiến độ giai đoạn 1 đã hoàn thành 65% khối lượng khu hội nghị, đón tiếp và phụ trợ, dự kiến hoàn thành ngày 30-6; tiến độ giai đoạn 2 gồm khu khách sạn, CLB biển và hồ bơi đã hoàn thành 30% và dự kiến vận hành chạy thử và bàn giao 30-9.

Đối với các công trình tại sân bay, Nhà ga hành khách sân bay quốc tế mới dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác ngày 19-5; nhà ga VIP tại khu nhà ga quốc tế mới phục vụ đón, tiễn các đoàn khách cấp cao APEC dự kiến hoàn thành ngày 8-8; dự án mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc dự kiến hoàn thành trong tháng 9. Sau khi mở rộng sẽ có khoảng 43 bến đỗ máy bay. Cũng theo báo cáo của Sở Ngoại vụ, công tác đảm bảo hạ tầng thông tin liên lạc, đảm bảo nguồn điện, ô-tô phục vụ, công tác tuyên truyền quảng bá, lễ tân, hậu cần, các sự kiện bên lề... phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC cũng đã được triển khai với nhiều phương án hiệu quả.

 Đại diện Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Lê Văn Tam đánh giá cao kết quả các đầu việc, nhất là khâu rà soát tiến độ, phương án đảm bảo an ninh, y tế của các thành viên, bộ phận trực thuộc tiểu an ANYT phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC sắp tới. Thời gian tới, Đại tá Lê Văn Tam mong các sở ban ngành, thành viên tiểu ban tiếp tục có sự phối hợp trong khâu tập hợp ý kiến đề suất để bộ phận Thường trực Tiểu ban báo cáo với ban chỉ đạo TP và các Bộ ngành, từ đó chuẩn bị tốt hơn nữa những phương án nhằm đáp ứng tốt hơn khi triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn của mỗi ngành, mỗi lực lượng.

Đại tá Lê Văn Tam lưu ý bộ phận thường trực và các thành viên phải thường xuyên trao đổi thông tin để có hướng xử lý kịp thời những vướng mắc, từ đó xây dựng, hoàn thiện các phương án đảm bảo an ninh, y tế cho sự kiện. Mọi phương án phải chuẩn bị hết sức chi tiết, từ cập nhật nơi ở của đại biểu, nơi tổ chức các hội nghị, cuộc họp song phương, phương án di chuyển, công tác PCCC, đảm bảo an ninh an toàn, vệ sinh thực phẩm, lễ tân, đội ngũ phục vụ..., tất cả phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tránh bị động. “Đây là sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế rất quan trọng với khoảng 10.000 đại biểu tham dự. Với trách nhiệm được giao là thành viên BCĐ APEC, Trưởng Tiểu ban An ninh – Y tế, thời gian qua chúng ta đã tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND TP các chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo ANCT, TTATXH; nhất là công tác chuẩn bị về y tế, triển khai kiểm tra các công trình trọng điểm, nơi dự kiến tổ chức các hội nghị, cuộc họp cấp cao; triển khai phương án đảm bảo TTATGT, phương án phòng chống khủng bố; kế hoạch mở đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, phương án thông tin liên lạc. Thời gian tới, mong rằng các ngành, các cấp tiếp tục nhận thức rõ mục tiêu yêu cầu đảm bảo an ninh an toàn cho APEC là nhiệm vụ hàng đầu trong năm 2017 mà Trung ương đã giao; tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả các phương án để bảo vệ thành công sự kiện APEC, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH, tạo niềm tin đối với bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước” – Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh.

Công Hạnh