Tiếp tục tăng cường các giải pháp đấu tranh mạnh với tội phạm

Thứ sáu, 24/02/2023 16:19
Chiều 23-2, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán Quý Mão 2023.
Đại diện các phòng ban nghiệp vụ phát biểu tại Hội nghị.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tội phạm được kiềm chế, kéo giảm

Với khí thế mạnh mẽ, khẩn trương, quyết liệt, toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã lập nhiều chiến công. Kết quả thực hiện đợt cao điểm đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, không để các đối tượng lợi dụng sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trong dịp Tết để hoạt động biểu tình, gây rối, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp về ANTT; phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá cao. Từ giữa tháng 11-2022 đến đầu tháng 2-2023, lực lượng Công an các cấp phát hiện, tiếp nhận 71 vụ, giảm 28,3% so với cùng kỳ năm 2021. Đã điều tra khám phá 62/71 vụ, đạt tỷ lệ 87,3%.

Lĩnh vực kinh tế, môi trường, quản lý hành chính, PCCC&CHCN... cũng đạt được nhiều thành quả nổi bật. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát ma túy bắt giữ 48 vụ/90 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ lượng lớn ma túy các loại. Lực lượng Cảnh sát kinh tế khám phá thành công 3 chuyên án bắt 3 đối tượng về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ liên quan đến công tác nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ; bắt 2 cán bộ Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng về hành vi tham ô tài sản hơn 86 tỷ đồng; bắt 6 đối tượng đưa, nhận, môi giới hối lộ tại 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Với lực lượng Cảnh sát Môi trường, đã phát hiện 80 vụ/80 đối tượng vi phạm, ra quyết định xử lý 79 vụ/79 đối tượng.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; công tác truy nã; xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ; mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”; công tác đảm bảo TTATGT… cũng đạt nhiều thành quả. Đáng chú ý, chỉ với 2 vụ TNGT xảy ra, làm 2 người bị thương, giảm 28 vụ, giảm 19 người chết và giảm 17 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021. Những chiến công lực lượng Công an TP gặt hái được đã củng cố niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân TP đối với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật, duy trì, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại diện các phòng ban nghiệp vụ phát biểu tại Hội nghị.

Trấn áp mạnh các loại tội phạm nổi

Tình hình ANTT thời gian đến vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng xấu đến kinh tế, văn hóa, xã hội; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn do tình trạng thất nghiệp, giảm thu nhập, mất việc... trở thành vấn đề đáng lo ngại. Dự báo gia tăng các loại tội phạm và hành vi vi phạm với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn, tác động xấu đến tình hình ANTT, Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu lực lượng Công an các cấp tăng cường các giải pháp, đấu tranh, trấn áp mạnh với các loại tội phạm đang nổi lên như cướp, cướp giật, ma túy; tội phạm tham nhũng về kinh tế; tội phạm vị thành niên sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự cộng cộng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Bộ Công an và Giám đốc giao; đặt mục tiêu kiềm chế, kéo giảm ít nhất 5% phạm pháp hình sự trong năm 2023. Đặc biệt, tập trung mở rộng điều tra, làm rõ những vụ án tham nhũng, sai phạm tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và các trung tâm đăng kiểm, thu hồi tài sản trong mỗi vụ việc.

Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng lưu ý, thời gian qua tội phạm ma túy đang diễn ra hết sức phức tạp kể cả hành vi mua bán và sử dụng ma túy; tình trạng sử dụng shisha, bóng cười rất nhiều... cần có chiến dịch xử lý nghiêm, tránh để hoạt động diễn ra công khai, gây phản cảm trước mắt người dân, gây bức xúc cho dư luận. “Hoạt động sử dụng shisha, bóng cười nhiều, tất nhiên là việc vận chuyển, tàng trữ mặt hàng này cũng đang diễn ra phức tạp. Yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương rà soát kiểm tra những tụ điểm, kho bãi, có chuyên đề xử lý mạnh để răn đe. Tập trung đấu tranh với những chuyên án vận chuyển, buôn bán, tụ điểm sử dụng trái phép ma túy”, Đại tá Nguyễn Văn Tăng lưu ý đồng thời yêu cầu lực lượng có giải pháp mạnh với các nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, hình thành các băng nhóm chuyên sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối gây mất ANTT, TTATGT; xử lý nghiêm tình trạng gây ô nhiễm tiếng ồn; làm tốt công tác quản lý cư trú, nhất là đối với người nước ngoài; ra quân đồng loạt kiểm tra shisha, bóng cười, nhất là các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm như quán bar, vũ trường…

Công Hạnh