Tiếp tục thể hiện quyết tâm, thực hiện hiệu quả “Chiến dịch Quang Trung” trong Công an nhân dân

Thứ bảy, 20/12/2025 07:25

Chiều 19-12, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) Bộ Công an chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” trong Công an nhân dân. Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu kết luận Hội nghị.

Theo báo cáo, chỉ trong vòng một tuần qua, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục được giao chủ trì xây dựng thêm 213 căn nhà, nâng tổng số nhà hiện đang triển khai xây dựng lên 447 căn, cụ thể tại các địa phương: Hà Tĩnh (10 căn), TP Huế (2 căn), Đà Nẵng (62 căn), Quảng Ngãi (17 căn), Gia Lai (103 căn), Đắk Lắk (200 căn), Khánh Hòa (23 căn), Lâm Đồng (30 căn).

Tại Hội nghị, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã trao đổi về tiến độ xây dựng các công trình nhà ở cho người dân; thống nhất về số lượng nhà cần xây dựng trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”; thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các phần việc được giao trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường…

Báo cáo với hội nghị về thực hiện chiến dịch tại Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng- Phó Giám đốc Công an TP cho biết: Tính đến 16 giờ 00 ngày 19-12, số nhà đã xây dựng, sửa chữa xong là 236/271 (tỷ lệ 87,1%), trong đó xây mới: 27, sửa chữa 209 nhà. So với cùng kỳ tuần trước (12-12), đã hoàn thành xây mới thêm 18 căn, hoàn thành sửa chữa thêm 39 căn. Hiện số nhà còn lại 35 căn sửa chữa (tỷ lệ 12,9%).

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Để thực hiện chiến dịch, Công an TP đã huy động 100 đoàn viên thanh niên xung kích hỗ trợ các xã A Vương, Hà Nha, Nam Trà My; Trung tâm huấn luyện 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) huy động 50 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ xã Thượng Đức; Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ huy động 30 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ xã Quế Phước.

Hiện tại, có 11/22 xã, phường báo cáo đã hoàn thành khắc phục (tỷ lệ 45,5%) gồm: Bàn Thạch, Điện Bàn Đông, Tam Anh, Lãnh Ngọc, Trà Đốc, Thăng Trường, Thăng Điền, Đại Lộc, La Êê, Trà My, Nông Sơn; 11/22 xã còn lại đã quyết liệt tổ chức khởi công xây mới, sửa chữa 35 căn nhà còn lại, quyết tâm hoàn thành trước ngày 15-1-2026 theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh: Chính phủ ghi nhận và biểu dương lực lượng Công an nhân dân là lực lượng đi đầu, thể hiện quyết tâm chính trị cao, có nhiều cách làm sáng tạo, áp dụng các “biện pháp đặc hiệu” nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bàn giao nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình bền vững, phù hợp phong tục, tập quán địa phương. Nhiều địa phương đã hoàn thành, bàn giao nhà sớm, góp phần giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt, tổ chức lực lượng khoa học, kỷ luật, sát dân của Công an các đơn vị, địa phương; đồng thời yêu cầu tiếp tục bứt tốc tiến độ, khắc phục các tồn tại, phấn đấu hoàn thành trước thời hạn Chính phủ giao, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, đồng thời khẳng định mục tiêu của Chiến dịch không chỉ là dựng lại những căn nhà mới, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn kết keo sơn giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân trên tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “Không để ai bị thiếu thốn, bị bỏ lại phía sau”.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hiệu quả chiến dịch xây dựng nhà cho người dân; kịp thời tập hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, báo cáo về Bộ để có biện pháp tháo gỡ đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh nông thôn, an sinh xã hội, an toàn sức khỏe cho người dân; duy trì ổn định đời sống dân sinh; thực hiện các giải pháp phục hồi và ổn định sinh kế cho người dân…

Công Hạnh