Tiêu hủy hàng ngàn dụng cụ bẫy chim hoang dã

Thứ năm, 08/09/2022 15:41
Ngày 6-9, Công an và Hạt Kiểm lâm huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an các địa phương tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các chủ nhà hàng, quán nhậu và hàng chục hộ dân sinh sống 2 bên quốc lộ 8A đoạn qua xã Tân Dân, khu vực buôn bán các loại chim hoang dã… ký cam kết không săn bắt, buôn bán, sử dụng động vật hoang dã để bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư.
Lực lượng Công an, Kiểm lâm Hà Tĩnh tiêu hủy dụng cụ bẫy chim trên các đồng ruộng.
Lực lượng Công an, Kiểm lâm Hà Tĩnh tiêu hủy dụng cụ bẫy chim trên các đồng ruộng.

Sau khi tổ chức tuyên truyền, ký cam kết, lực lượng chức năng Đức Thọ đã trực tiếp xuống các cánh đồng tiến hành thu gom dụng cụ bẫy chim, cò trên đồng ruộng. Tại xã Tân Dân, lực lượng chức năng thu giữ 1.050m lưới và hàng trăm cây tre để giăng lưới bẫy chim; 1 bộ loa máy phát tín hiệu giả tiếng chim; 496 con chim, cò giả bằng xốp, 3.000 cây nhạ bẫy chim…

H.T