Tiểu thương chợ Cồn chung tay phòng chống tội phạm

Thứ ba, 04/08/2015 09:13

(Cadn.com.vn) - Chợ Cồn là một trong những trung tâm thương mại lớn của Đà Nẵng, thu hút một lượng lớn người dân, khách du lịch đến mua sắm hàng ngày. Kéo theo đó, các đối tượng xấu cũng trà trộn vào để thực hiện các hành vi phạm pháp, vì vậy công tác đảm bảo ANTT trong khu vực chợ luôn được quan tâm. Trong những năm gần đây, CAP Hải Châu 2 (Q. Hải Châu) và Ban quản lý (BQL) chợ Cồn đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đồng thời vận động tiểu thương cùng chung tay vào cuộc, nhờ vậy, tình hình ANTT trong khu vực chợ hiện nay đi vào ổn định.

Dẫn tôi đi một vòng quanh chợ, ông Đoàn Quốc Hùng- Phó trưởng BQL chợ Cồn phấn khởi: "Thời gian gần đây tình hình ANTT trong chợ luôn được đảm bảo, tạo sự yên tâm cho người dân và du khách đến mua sắm, tham quan. Có được thành tích đó ngoài sự phối hợp tốt giữa CAP Hải Châu 2 và BQL chợ Cồn thì một phần cũng nhờ sự chung sức, đồng lòng của các hộ tiểu thương đang buôn bán, kinh doanh trong chợ. Các hộ chủ động nắm tình hình, đối tượng có dấu hiệu trộm cắp, móc túi, lừa đảo… trà trộn vào dòng người mua hàng để thông báo, phối hợp cùng BQL chợ và CAP Hải Châu 2 kịp thời xử lý".

CAP Hải Châu 2 và BQL chợ Cồn phối hợp, nắm thông tin từ tiểu thương. 

Theo ông Hùng, với diện tích hơn 13.700m2, có 1.300 hộ kinh doanh cố định, 600 hộ kinh doanh hàng rong buôn bán trên 2 tuyến nội bộ và mỗi ngày có hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, mua sắm, chợ Cồn cũng là nơi nhiều loại tội phạm  trà trộn chờ thời cơ gây án, làm cho tình hình ANTT có lúc diễn ra phức tạp, tập trung nhất các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, đánh nhau gây rối, biêu hụi… Vào ban đêm, tại khu vực mặt tiền chợ (đường Hùng Vương) người dân cũng tụ tập buôn bán, có nhiều đối tượng hình sự, ma túy thường lui tới…

Làm sao để đảm bảo ANTT cho các hộ kinh doanh, người dân, du khách đến chợ là điều luôn khiến BQL chợ trăn trở. Trước tình hình trên, trong năm 2013, giữa BQL chợ Cồn và CAP Hải Châu 2 đã ký kết phương án phối hợp tuần tra, phòng chống tội phạm tại chợ. Để thực hiện quy chế này, CAP Hải Châu 2 tiến hành rà soát các đối tượng thường xuyên lui tới chợ, tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật cho tiểu thương, tập huấn công tác nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ. Lãnh đạo BQL chợ Cồn cũng xây dựng phương án phòng chống tội phạm, tiến hành lắp đặt hệ thống camera quan sát quanh chợ, củng cố công tác PCCC, đảm bảo TTATGT, trật tự vỉa hè xung quanh vành đai đồng thời triển khai phương án tuần tra kiểm soát hàng ngày trong khu vực chợ.

Qua đó, lực lượng tuần tra thường xuyên phối hợp với Ban cán sự tổ ngành hàng, tổ tự quản trong chợ tuyên truyền các biện pháp phòng chống trộm cắp, móc túi, cướp giật, lừa đảo… Chị Lê Thị Tức- Chủ tịch Hội LHPN chợ Cồn cho biết,  đa phần các tiểu thương buôn bán trong chợ là hội viên phụ nữ nên sau khi được tập huấn, tuyên truyền của BQL chợ và CAP Hải Châu 2, chị em tiểu thương cũng vận động cùng nhau thực hiện các biện pháp phòng, chống và nhắc nhở khách hàng cảnh giác, nếu phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn thì báo ngay cho bảo vệ chợ hoặc tổ tuần tra xử lý…

Cty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng phối hợp với UBND P. Hải Châu 2 khen thưởng tiểu thương có thành tích trong phòng, chống tội phạm.

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, vận động, trong 2 năm qua CAP Hải Châu 2 đã tiếp nhận 129 thông tin có liên quan đến ANTT, đã xác minh, điều tra làm rõ 93 thông tin, thu hồi tang vật trả lại cho bị hại 2 nhẫn vàng có đính kim cương, 1 dây chuyền vàng, 6 ĐTDĐ, 1 xe máy, 1.000USD và nhiều tài sản khác, phối hợp xử lý hành chính hơn 30 trường hợp. CAP và bảo vệ chợ phát hiện ngăn chặn và giải quyết 24 trường hợp rạch túi xách móc trộm tài sản, 17 vụ gây mất TTCC, 7 vụ lừa đảo; xử lý 38 trường hợp lang thang xin ăn biến tướng… BQL chợ Cồn và CAP Hải Châu 2 cũng thường xuyên phối hợp với UBND P. Hải Châu 2 để khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm nhằm nêu gương tốt để các tiểu thương khác học tập.

Trung tá Nguyễn Văn Tiến- Trưởng CAP Hải Châu 2 nhận xét, qua công tác phối hợp và tuyên truyền, CAP đã xây dựng được mạng lưới tại các khu vực chợ để nắm thông tin cũng như tuyên truyền các thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng xấu trong chợ nhằm nâng cao cảnh giác cho cả người dân, du khách và tiểu thương.

Trong thời gian qua, khi có vụ việc dù nhỏ xảy ra, giữa CAP và BQL chợ cũng kịp thời phối hợp xử lý, tạo môi trường tốt cho hoạt động kinh doanh và mua sắm. Ý thức tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ của hộ kinh doanh và khách vào chợ mua sắm ngày càng được nâng cao, trật tự ATGT, trật tự đô thị, vỉa hè trong chợ và xung quanh vành đai chợ được đảm bảo thông thoáng, mỹ quan… Nhờ những nỗ lực trên, khách hàng đến chợ ngày càng đông hơn và đáp ứng một trong những tiêu chí để xây dựng chợ văn minh thương mại.

Nguyễn Tuấn