Tìm công lý cho phụ nữ Pakistan

Thứ hai, 14/07/2014 13:07

(Cadn.com.vn) - Các trường hợp giết người vì “danh dự” gây sốc gần đây vẫn còn phổ biến tại nhiều nước Châu Á, đặc biệt là tại Pakistan.

Bất cứ ai theo dõi tin tức về Pakistan trong vài tuần qua đều hoảng sợ trước tình hình bạo lực đối với phụ nữ. Một phụ nữ 21 tuổi tại tỉnh Punjab bị hãm hiếp và bóp cổ đến chết bởi người đàn ông mà cô tin tưởng sẽ cứu cô khỏi bị gia đình giết chết vì “danh dự”.

Vào đầu tháng 6, Saba Maqsood sống sót một cách thần kỳ sau khi bị người thân bắn và vứt xuống kênh tại thành phố Hafizabad, tỉnh Punjab vì muốn kết hôn với người đàn ông mà cô yêu, chống lại mong muốn của gia đình. Một tuần trước đó ở Lahore, Farzana Iqbal bị hàng chục người thân ném gạch đá đến chết vì cô dám kết hôn với người đàn ông mình yêu.

Hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái bị giết vì “danh dự” ở Pakistan mỗi năm. Đối với nhiều cộng đồng ở Pakistan, phụ nữ và trẻ em gái được xem là hiện thân của danh dự gia đình. Giá trị gia đình được đo bằng sự phục tùng của người phụ nữ, chẳng hạn như kết hôn với người đàn ông mà gia đình chọn lựa.

Cái chết của Iqbal gây phẫn nộ bởi các thủ phạm giết cô một cách công khai ngay bên ngoài một trong những cơ quan nhà nước quan trọng: Tòa án Tối cao Lahore, tại thành phố lớn thứ hai ở Pakistan và được cho là thủ đô văn hóa của nước này. Thay vì bảo vệ Iqbal và cứu cô, cảnh sát đứng nhìn họ phạm tội.

Vụ giết Iqbal khiến Thủ tướng Pakistan xấu hổ và yêu cầu Chánh án Tòa án Tối cao điều tra vụ việc. Hầu hết các thủ phạm chính đã bị tạm giam, và vụ xét xử dự kiến sẽ sớm diễn ra. Một số chính trị gia và các nhà lãnh đạo tôn giáo lên án vụ giết hại, động thái được chào đón tại đất nước mà tất cả các vụ bạo lực đối với phụ nữ bị bỏ qua hoặc thậm chí được phán xét dựa trên giá trị tôn giáo hoặc văn hóa.

Tìm kiếm công lý là vấn đề rất khó ở Pakistan, bởi nhiều kẽ hở pháp lý hiện đang tồn tại, cho phép thủ phạm các vụ giết người vì “danh dự” thoát khỏi sự trừng phạt. Theo luật pháp Pakistan, gia đình nạn nhân được phép tha thứ cho thủ phạm; bị cáo không bị truy tố và kết án.

Các vụ giết người vì “danh dự” phổ biến tại nhiều nước Nam Á và nhiều nơi khác trên thế giới. Rất khó để xác định chính xác bao nhiêu phụ nữ là nạn nhân của các vụ giết người được biện minh là để bảo vệ “danh dự” gia đình, nhưng con số này có thể lên đến hàng ngàn người.

Thông thường, hình phạt nặng nề đối với tội gây mất “danh dự” hoặc gây “xấu hổ” cho gia đình được Hội đồng trưởng lão của bộ tộc đưa ra. Đó là người phụ nữ phải chết. Ở Pakistan, số liệu thống kê cho thấy, có khoảng 900-1.000 phụ nữ bị trừng phạt mỗi năm, nhưng con số thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều.

An Bình
(Theo Diplomat)