Tìm thấy di vật khắc rõ thông tin liệt sĩ
Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ngày 29-8, Ban CHQS xã Phú Thuận (TP Đà Nẵng) phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Chánh.
Trong quá trình khai quật mộ số 345, hàng 1, khu B4, các lực lượng đã phát hiện một di vật đặc biệt, trên đó khắc rõ thông tin: “Nguyễn Toàn Quyền, sinh 1954, đơn vị CB72, hy sinh 27-11-1972”. Di vật được tìm thấy thắp lên tia hy vọng để gia đình có thể tìm lại người thân, trở về với quê hương. Ban CHQS xã Phú Thuận đã báo cáo vụ viêc lên Ban chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng xác minh đơn vị liệt sĩ, đồng thời mong người thân của liệt sĩ biết được những thông tin này để tiếp tục đối chiếu, xác minh để sớm làm rõ danh tính liệt sĩ.
LÊ VƯƠNG
* Cùng ngày, trong quá trình khai quật tại mộ số 10, hàng 12, lô 3, khu A, Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Đông (xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi), Đội lấy mẫu số 06, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một chiếc ví da còn lưu giữ cùng hài cốt liệt sĩ. Bên trong chiếc ví có in dòng chữ Trần Văn Thanh (1948, quê quán Quảng Nam) cùng dãy số 660037 còn khá rõ nét. Dù di vật đã phai màu, phân hủy sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, cơ quan chức năng nhận định đây có khả năng là giấy tờ tùy thân của liệt sĩ trong phần mộ. Di vật được phát hiện là một manh mối có giá trị, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ quá trình tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ.
H.VY


