Tín hiệu khả quan từ thu ngân sách nội địa của Quảng Nam

Thứ tư, 04/08/2021 14:49

Ngày 3-8, Cục Thuế Quảng nam cho biết, trong tháng 7 của năm 2021, thu ngân sách ước đạt 1.301 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng năm 2021 tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh do ngành Thuế Quảng Nam quản lý, thực hiện là 11.830,7 tỷ đồng, đạt gần 74% dự toán HĐND tỉnh giao (chưa kể số tiền thuế, tiền thuê đất gia hạn theo Nghị định 52).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thường kỳ tháng 7.

Đóng góp lớn của doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Theo đó, khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước trong 7 tháng đầu năm 2021, với 7.449 tỷ đồng, đạt 76,7%, chiếm 63% tổng thu; các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn ô-tô Chu Lai - Trường Hải nộp 6.246 tỷ đồng, đạt hơn 80%, riêng 3 công ty sản xuất và lắp ráp ô-tô du lịch nộp 6.046,8 tỷ đồng, đạt 82% dự toán. Cùng với đó, các doanh nghiệp thủy điện cũng đã nộp được 465,4 tỷ đồng, đạt 95,6%; thu tiền sử dụng đất 1.138 tỷ đồng, đạt gần 80%; thu từ thuế thu nhập cá nhân 522,4 tỷ đồng, đạt 74,6%. Ở chiều ngược lại, Nhà máy bia Heineken - Quảng Nam lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 7 chỉ nộp 476,3 tỷ đồng, bằng 43,3% dự toán năm, trong khi dự toán thu là 1.100 tỷ đồng.

Đối với các Chi cục Thuế (tính theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố) có 7/18 đơn vị đạt 70 % dự toán trở lên, cụ thể: Đại Lộc (80%); Thăng Bình (81,6%); Bắc Trà My (78,5%); Nam Trà My (90%); Nam Giang (75%); Phước Sơn (79%), đặc biệt Nông Sơn đã hoàn thành 105% nhờ thu tiền sử dụng đất và thu vãng lai. 

Tập đoàn ô-tô Chu Lai - Trường Hải có đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh Quảng Nam.

Ông Ngô Bốn – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho hay, các địa bàn cấp huyện còn lại tiến độ thu còn thấp, cần phải quyết tâm cao hơn nữa, nhưng khó nhất vẫn là Hội An, cuối tháng 7 mới chỉ đạt 50,6% dự toán, trong khi lúc này toàn địa bàn thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, TP Tam Kỳ là địa bàn có số dự toán thu lớn nhưng hiện nay cũng chỉ đạt 56,7%; còn huyện Duy Xuyên nhiều năm qua luôn là đơn vị nằm tốp đầu về tiến độ thu, nhưng năm nay kết quả 7 tháng chỉ đạt 46,8%, thấp nhất trong 18 địa phương cấp huyện. “Ấn tượng nhất là sau hơn 3 tháng thực hiên Nghị định 52 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ngành Thuế Quảng Nam đã tiếp nhận giải quyết cho hơn 1.000 Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế, với số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn tính đến cuối tháng 7 là 534,5 tỷ đồng”- ông Ngô Bốn thông tin thêm.

Nhận định về tình hình thu ngân sách những tháng cuối năm, Cục Thuế Quảng Nam cho rằng, mặc dù kết quả thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2021 là khá khả quan, nhưng đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại và đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, nên số thu ngân sách các tháng gần đây sụt giảm đáng kể và dự báo sẽ tiếp tục giảm, nên nhiệm vụ thu ngân sách những tháng còn lại gặp nhiều khó khăn. “Trước tình hình đó, Cục Thuế Quảng Nam nêu quyết tâm cao nhất thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch an toàn, đồng thời hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 do HĐND tỉnh giao”- ông Ngô Bốn nêu quyết tâm.

TRẦN TÂN - VĂN DŨNG

Tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp 

Ngày 3-8, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp thường kỳ tháng 7 năm 2021. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh; đồng thời tăng cường các hoạt động nhằm phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì và phát triển sản xuất; rà soát điều chuyển các nguồn vốn thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để khai giảng năm học mới 2021 - 2022 theo kế hoạch. Đặc biệt, những tháng sắp tới vào mùa mưa lũ cần chủ động công tác phòng chống thiên tai, chủ động phương án 4 tại chỗ; đẩy mạnh tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030; tiếp tục kiểm tra tình hình bất động sản; phòng chống cháy chợ, khu công nghiệp; tiếp tục rà soát lại các nguồn thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra.