Tin nhầm “người tốt” nhiều chủ đất bị lừa tiền tỷ
Lợi dụng lòng tin, Phạm Sỹ Minh Quyền (1989, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã lừa nhiều người chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho mình để đứng ra giúp vay vốn ngân hàng, rồi chiếm đoạt số tiền lớn để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo đó, khoảng tháng 9-2021, anh L.V.Tr. (1984, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) có nhu cầu vay vốn ngân hàng bằng tài sản thế chấp là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Tuy nhiên, do anh Tr. bị nợ xấu, không vay được nên thông qua người quen đã liên hệ nhờ Quyền làm thủ tục vay thế chấp ngân hàng giúp số tiền 400 triệu đồng. Quyền đồng ý nhưng yêu cầu anh Tr. Phải chuyển nhượng GCNQSDĐ cho chị N.T.V.A. (1994, trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) đứng tên tài sản để làm thủ tục vay tiền tại ngân hàng.
Sau khi anh Tr. thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất cho chị A., Quyền làm hồ sơ vay thế chấp tại một ngân hàng, tự ý nâng số tiền vay lên 1,5 tỷ đồng (hợp đồng vay đứng tên chị A.). Sau đó, Quyền đưa anh Tr. 400 triệu đồng, chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân. Đến tháng 10-2022, anh Tr. mới phát hiện việc Quyền nâng hạn mức tiền vay và chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.
Tương tự, khoảng tháng 5-2022, anh L.L.T. (1989, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) có nhu cầu vay vốn ngân hàng bằng tài sản thế chấp là GCNQSDĐ. Do anh T. không đủ điều kiện để vay 2 tỷ đồng nên liên hệ Quyền nhờ hỗ trợ thủ tục vay ngân hàng. Thời điểm này, Quyền hướng dẫn anh T. chuyển nhượng GCNQSDĐ cho Quyền đứng tên chủ sở hữu với lý do để thuận tiện cho việc làm thủ tục vay tiền tại ngân hàng.
Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ anh T., Quyền không làm thủ tục vay vốn mà tự ý mang GCNQSDĐ thế chấp cho anh N.V.T.Đ. (1989, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) để vay 5 tỷ đồng nhưng không thông báo cho anh T. Số tiền vay, Quyền đưa cho anh T. hơn 807 triệu đồng, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngày 23-7-2022, do quá hạn không trả được nợ, Quyền thỏa thuận với anh Đ. chuyển nhượng GCNQSDĐ này cho người khác.
Với thủ đoạn tương tự, khoảng tháng 10-2022, anh N.H.Đ. (1972, trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) có nhu cầu vay 1,5 tỷ đồng vốn ngân hàng bằng tài sản thế chấp là GCNQSDĐ nhưng do thu nhập không đủ điều kiện vay. Thông qua giới thiệu, anh Đ. liên hệ Quyền nhờ hỗ trợ thủ tục vay ngân hàng. Tại đây, Quyền đưa ra thông tin rằng mình có nhiều mối quan hệ để anh Đ. tin tưởng chuyển nhượng thửa đất cho Quyền đứng tên chủ sở hữu, nhằm đứng ra vay ngân hàng.
Tuy nhiên, sau khi nhận chuyển nhượng từ anh Đ., Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên cho bà T.M.T. (1977, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) với số tiền 1,65 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Quyền nhiều lần đưa cho anh Đ. tổng cộng 181 triệu đồng; số tiền còn lại sử dụng vào mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, do cần tiền trả nợ và giải quyết việc cá nhân, Quyền làm 1 GCNQSDĐ giả đứng tên chủ sở hữu là Phạm Sỹ Minh Quyền dùng thế chấp cho chị L.T.H. (1983, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) để vay 464 triệu đồng. Bằng cách đó, Quyền đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng.
Ngày 10-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Sỹ Minh Quyền 16 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Quyền phải chấp hành 19 năm tù. Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo Quyền phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
LÊ VƯƠNG
