Tin nhắn học tập kết nối nhà trường và gia đình

Thứ hai, 26/10/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, một số trường phổ thông và cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng loại hình tin nhắn (SMS) qua ĐTDĐ để trao đổi thông tin giữa  nhà trường và gia đình về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Bước đầu cho thấy, loại hình tin nhắn này đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cung cấp những thông tin cần thiết cho phụ huynh và học sinh...

Tin nhắn học tập SMS (tin nhắn qua di động) được Cty Cổ phần Netplus (76- Lê Hồng Phong, Đà Nẵng) giới thiệu và đến nay trên địa bàn TP đã có một số trường như: THCS Nguyễn Huệ, THCS Chi Lăng, Trường Đại học Đông Á, Cao đẳng Đông Du, Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng... đăng ký sử dụng. Đây là một trong những hoạt động tích cực để hưởng ứng nhu cầu ngày càng cao của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, đồng thời cũng là một giải pháp nâng cao việc trao đổi thông tin giữa nhà trường với học sinh-sinh viên (HSSV), nhà trường với gia đình.

Tin nhắn SMS học tập cũng như những tin nhắn thông thường xuất phát từ tổng đài đến những số ĐTDĐ đã được đăng ký trước với nhà trường có sử dụng dịch vụ. Thông qua những tin nhắn này phụ huynh có thể biết được những hoạt động của con em mình như: kết quả học tập (điểm kiểm tra, điểm thi, hạnh kiểm), thông báo về thời khóa biểu, lịch thi, lịch nghỉ học đột xuất, các hoạt động ngoại khóa của học sinh; thông báo lịch họp phụ huynh, thông báo học sinh vắng mặt cho gia đình, thông báo các lớp học bồi dưỡng, phụ đạo; hay gửi những thông báo khẩn cho gia đình...

Cô Võ Thị Hoàng Mai-Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ cho biết: “Trước đây, do những điều kiện khách quan nên sự phối hợp trao đổi thông tin giữa nhà trường (giáo viên chủ nhiệm-GVCN lớp là đại diện) và quý vị phụ huynh còn rất hạn chế, thường chỉ dừng lại ở những buổi họp định kỳ vào đầu năm học và cuối mỗi học kỳ. Trong khi đó, về phía phụ huynh, nhu cầu nắm bắt tất cả những thông tin của con em trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường là rất lớn.

Qua hơn 1 năm triển khai chương trình SMS học tập tại trường, chúng tôi nhận thấy loại hình tin nhắn này có những tính ưu việt và rất hiệu quả trong kênh liên lạc giữa nhà trường và gia đình”. Chị Trịnh Minh Hà-phụ huynh em Nguyễn Hữu Khả Duy, học sinh lớp 7/4 Trường Nguyễn Huệ lấy ví dụ: có hôm trời mưa, nhà trường không tổ chức chào cờ hay học thể dục được, như vậy học sinh sẽ được nghỉ học sớm. Thông thường phụ huynh sẽ không biết điều này và không chủ động để đón con.

Trong thời gian đó các em thường la cà các nơi chờ cha mẹ đến đón nên nhiều điều nguy hiểm có thể xảy ra. Từ khi sử dụng dịch vụ SMS học tập này, những lần như vậy nhà trường đã chủ động nhắn tin cho phụ huynh biết trước. Hay như trận bão số 9 vừa qua, nhà trường đã gửi tin nhắn đến phụ huynh và thầy cô giáo trong trường thông báo được nghỉ 2 ngày nên đã tránh được rất nhiều trường hợp phụ huynh bất chấp nguy hiểm để đưa con đến trường vì sợ nghỉ học không phép...

 Một mẫu tin nhắn thông báo mời họp phụ huynh cuối năm của Trường THCS Nguyễn Huệ. Ảnh: A.T

Ngoài những tiện ích trên, tin nhắn học tập còn cho phép giáo viên có thể gửi các thông báo về sự vắng mặt của học sinh trong lớp, xác định lý do các em vắng mặt... với phụ huynh thay vì thầy cô phải đến tận nhà thông báo. Đồng thời, hằng tuần GVCN các lớp sẽ tổng hợp thông tin của HS trong lớp và gửi cho nhà trường, ngay sau đó trường sẽ gửi thông báo cụ thể đến từng phụ huynh qua các tin nhắn.

Vì vậy, phụ huynh có thể nhận nhiều thông tin về kết quả học tập, điểm thi, đạo đức, thời khóa biểu, học sinh vắng mặt trong buổi học, mời họp phụ huynh (kèm giấy mời)... qua đó phụ huynh có thể nắm bắt được những hoạt động của con em mình, nhằm kết hợp với nhà trường giáo dục các em tốt hơn.

Thầy Phạm Đình Hân-Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đông Du cho rằng, qua một thời gian triển khai chương trình SMS học tập ở trường đã cho thấy tính hiệu quả của các tin nhắn này. Ngoài các tiện ích như thông báo lịch học, phản ảnh các sự kiện ở trường..., chương trình này rất tiện ích cho những sinh viên ở xa. Bởi thường sau khi thi xong học kỳ là các em lại về quê, vì vậy sẽ không biết được điểm thi hay lịch thi lại.

Qua các tin nhắn học tập này, nhà trường sẽ thông báo kết quả điểm thi, lịch thi lại, các thông tin tựu trường... để các em chủ động thời gian. Tuy nhiên, cũng theo thầy Hân, do các mạng di động hiện nay chưa có sự đồng nhất nên những tin nhắn này vẫn chưa thể gửi đến được các mạng, tạo ra sự hạn chế của dịch vụ trên.

Có thể nói rằng, hiệu quả thông tin của tin nhắn học tập SMS đã thể hiện rất rõ, nhất là tạo ra mối liên hệ thường xuyên giữa nhà trường và gia đình. Nhưng hiện nay, chương trình chỉ thông tin được một chiều từ nhà trường đến phụ huynh, còn chiều ngược lại vẫn bị hạn chế.

Về vấn đề này, ông Dương Văn Tuấn-Giám đốc điều hành Cty cổ phần Netplus cho biết, sắp tới Cty sẽ triển khai SMS 2 chiều với các mục như xin phép nghỉ học, xin nhà trường hỗ trợ thông tin, hay phản ảnh của phụ huynh về việc dạy học của nhà trường... Qua đó, sẽ để nhà trường-gia đình trao đổi thẳng thắn những vấn đề liên quan nhằm giúp phụ huynh quản lý tốt hơn con em mình và nhà trường cũng nâng cao chất lượng giảng dạy.

Anh Tuấn