Tình hình tội phạm tại Đà Nẵng được kiểm soát, kiềm chế, kéo giảm

Thứ tư, 06/07/2022 15:50
Ngày 5-7, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022, triển khai chương trình trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, ngành và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng báo cáo kết quả công tác đảng và công tác Công an 6 tháng đầu năm.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, sau khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, TP Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh các hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế- xã hội, mở cửa du lịch, thu hút đầu tư. Trong bối cảnh mới, Công an TP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP; chủ động triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp công tác; giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự (ANTT), không để xảy ra điểm nóng phức tạp, không bị động, bất ngờ.

Cũng theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, trên từng mặt công tác vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định cần được khắc phục. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ công tác Đảng, công tác Công an trong 6 tháng cuối năm là rất nặng nề; đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực của toàn lực lượng, nhất là trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an TP. Vì vậy, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đề nghị các đại biểu dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác, khắc phục những tồn tại, hạn chế để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Trình bày báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế, kéo giảm. Trên địa bàn TP xảy ra 197 vụ phạm tội về TTXH, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch bệnh COVID-19. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 88,3%; tội phạm giảm về cả số vụ, mức độ và tính chất nghiêm trọng; không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng” để gây án. 100% vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án dư luận quan tâm được điều tra, khám phá nhanh, truy bắt, xử lý kịp thời đối tượng gây án. Công an TP đã triệt xóa 13 nhóm, khởi tố 50 đối tượng hoạt động tội phạm chuyên nghiệp, lưu động liên quan đến tổ chức đánh bạc, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng…; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm 14 vụ/20 nhóm/120 đối tượng thanh thiếu niên tàng trữ, sử dụng hung khí để tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; đã khám phá thành công 9 chuyên án ma túy, thu giữ hơn 13 kg ma túy các loại...

Ngoài ra, Công an TP đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm kinh tế, chức vụ, tham nhũng, buôn lậu, môi trường…; thực hiện nghiêm công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Tích cực tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong Đề án 06 của Chính phủ. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, phát huy hiệu quả. Mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” được chính quyền và quần chúng nhân dân đánh giá cao, được Bộ Công an nghiên cứu, nhân rộng ở 63 tỉnh thành. Hoạt động các lực lượng 8394, 911 được duy trì thường xuyên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được quan tâm, tập trung chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Qua đó góp phần giữ vững ANTT phục vụ sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng báo cáo kết quả công tác đảng và công tác Công an 6 tháng đầu năm.

Tại hội nghị, các đơn vị tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Một số tham luận, cách làm hay được các đại biểu đánh giá cao như của Phòng An ninh đối nội về “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với hoạt động lợi dụng khiếu kiện gây mất ANTT trên địa bàn TP”, CAQ Hải Châu với tham luận “Các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy và tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn”, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội với tham luận “Công tác phát hiện, xử lý, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm, sử dụng hung khí đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng”.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên biểu dương nỗ lực, cố gắng và những thành tích, chiến công của Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an TP trong thời gian qua. Trong 6 tháng cuối năm, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Công an TP đã đề ra. Trước mắt, tham mưu Thành ủy tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và tham mưu Thành uỷ, UBND TP thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, mặc dù số vụ phạm tội về TTXH giảm so với cùng kỳ năm 2019, 2021 nhưng một số loại tội phạm gia tăng như cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt, tình trạng các băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí, vũ khí giải quyết mâu thuẫn diễn ra nhiều, gây bất an trong xã hội. Giám đốc Công an TP đề nghị Công an các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản theo lĩnh vực xuyên suốt để nhận diện, đấu tranh và giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở; bám sát các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch “Về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến băng, nhóm thanh thiếu niên sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ trên địa bàn TP Đà Nẵng” đã được ban hành trước đó.

Công an các đơn vị, địa phương cũng được yêu cầu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm khác, làm tốt công tác đảng, xây dựng lực lượng. “Từng đơn vị, cá nhân người đứng đầu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

MAI VINH