Tình trạng khai thác trái phép đất đồi ở Hòa Vang vẫn phức tạp

Thứ tư, 23/03/2022 11:11
Mới đây, một vụ dùng phương tiện cơ giới đào múc trộm cắp đất đồi trái phép vừa được lực lượng chức năng xã Hòa Phú (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phát hiện, tạm giữ phương tiện, củng cố hồ sơ  người vi phạm và đề nghị UBND huyện xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đáng nói đây không phải là lần đầu xảy ra vụ việc tương tự trên địa bàn Hòa Vang.
Tang vật máy đào xúc đất vụ trộm cắp đất bị tạm giữ tại xã Hòa Phú.

Ngày 22-3, ông Nguyễn Văn Bửu- Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, cho biết, vừa có báo cáo về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính của ông Mạc Thanh Nghị (trú thôn Đồng Lâm, xã Hòa Phú) gửi UBND huyện đề nghị xử lý theo thẩm quyền về hành vi khai thác đất trái phép trên địa bàn. Trước đó, ngày 18-3, UBND xã nhận được hồ sơ bàn giao của Công an xã liên quan đến việc ông Nhị dùng phương tiện cơ giới đào múc và vận chuyển khoáng sản (đất đồi) trái phép từ khu vực đồi nhà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (thôn Hội Phước, xã Hòa Phú) vận chuyển đến nhà ông Nguyễn Văn Phước (thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) mà không có Giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, với khối lượng 7,5m3 đất đồi.

Qua lời khai ban đầu của tài xế xe múc Lương Trường Hận, khoảng 20 giờ ngày 6-3-2022, ông Hận nhận được điện thoại của ông Phạm Văn Khoa là cần 1 lái xe múc đất tại tuyến đường vành đai phía Tây Đà Nẵng với tiền công 80.000 đồng/giờ thì ông Hận nhận lời. Qua xác minh của Công an xã Hòa Phú, ông Khoa không biết sự việc ông Nhị khai thác đất không có giấy phép và cũng không hưởng lợi từ việc khai thác đất, ông Khoa chỉ là người giới thiệu lái xe múc cho ông Nhị. Công an xã Hòa Phú sau đó đã mời các người có liên quan lên làm việc và xác định, ông Nhị là người chịu trách nhiệm chính của vụ việc.

Một vụ khai thác đất rừng trái phép tại xã Hòa Liên bị lực lượng kiểm lâm phát hiện cuối năm 2021.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, UBND xã Hòa Phú đã tạm giữ tang vật là một xe múc, đồng thời căn cứ Điều 64 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 6-1-2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thì hình thức phạt bổ sung là “tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức phạt tiền”, đã vượt thẩm quyền của cấp xã xử lý nên chuyển hồ sơ lên UBND huyện để xử lý.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, liên tiếp trong thời gian qua, cơ quan chức năng huyện Hòa Vang đã phát hiện nhiều vụ khai thác đất trái phép tương tự.

Nổi cộm là địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên… Gần đây nhất, lực lượng chức năng bắt quả tang vụ khai thác trộm đất tại khu vực đồi núi nằm gần đường tránh Nam Hải Vân và tuyến ĐT 602 thuộc xã Hòa Ninh. Sau khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng lái xe ben bỏ trốn, để lại 1 chiếc xe múc đất tại hiện trường. Ước tính ban đầu, có khoảng hơn 1.500m2 đất đồi núi bị đào bới nham nhở, phần lớn đã vận chuyển đi san lấp các công trình dân dụng khác. Các khu vực bị trộm cắp đất nằm sâu trong khu vực đồi núi heo hút, bị đào phá nham nhở với những dấu vết cũ có mới có, chứng tỏ việc trộm cắp đất khu vực diễn ra âm ỉ trong thời gian dài.

Theo nhận định của cơ quan chức năng sở dĩ có tình trạng khai thác đất trái phép ở các xã vùng có đồi núi ở huyện Hòa Vang là do trên địa bàn đang có nhiều dự án, công trình lớn được triển khai nên cần khối lượng đất lớn để san lấp mặt bằng. Trong khi đó thực tế các mỏ đất trên địa bàn trữ lượng ít, không đủ phục vụ, lợi nhuận từ bán đất san lấp công trình dự án rất lớn nên vấn nạn trộm cắp đất liên tục xảy ra…

Lãnh đạo UBND xã Hòa Phú cho hay, trên địa bàn có tuyến đường vành đai phía Tây đang thi công nên nhiều đối tượng lợi dụng ăn theo để tiến hành khai thác đất trái phép men theo tuyến đường. Cơ quan chức năng liên tục tuần tra xử lý nhưng gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp và các vụ trộm cắp đất thường diễn ra ban đêm.

Đất đai là nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng theo quy định của pháp luật và tình trạng trộm cắp, khai thác đất trái phép diễn ra ở huyện Hòa Vang đang thực sự trở thành vấn nạn đáng báo động những năm qua. Đề nghị các ngành chức năng của TP Đà Nẵng và UBND huyện Hòa Vang có biện pháp kiên quyết để chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Hồng Thanh