“Tổ đoàn kết” của ngư dân Lý Sơn: Gắn kết chặt, vươn khơi xa

Thứ tư, 15/04/2015 10:56

(Cadn.com.vn) - Từ một vài tổ, đội đoàn kết ban đầu, đến nay, các thôn, xã tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã thành lập được 43 tổ đoàn kết đánh bắt trên biển với những đội tàu cá mạnh, vươn ra khai thác thủy sản tại các ngư trường xa bờ như Trường Sa, Hoàng Sa.

Tàu cá của ngư dân Lý Sơn rẽ sóng vươn khơi.

Theo các lão ngư dân lớn tuổi ở đảo Lý Sơn, những năm trước đây, những con tàu đánh bắt xa bờ thường là mạnh ai nấy tìm ngư trường, gặp luồng cá lớn là lặng lẽ đánh bắt, không chia sẻ thông tin, không gọi tàu bạn. Với cách làm này, nếu tàu nào trúng luồng cá lớn là “trúng to”; song cũng không ít trường hợp khi gặp rủi ro, tai nạn trên biển đành bất lực chịu cảnh đơn độc. Trong khi biển trời mênh mông, sức chống chọi, chịu đựng của con người có hạn, để vươn khơi xa, làm ăn lớn, hạn chế rủi ro, kịp thời tương hỗ trên biển, ngư dân phải biết cách liên kết.

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Hải cho biết: Lý Sơn có đội tàu đánh cá hơn 400 chiếc, tổng công suất hơn 55.000 CV, trong đó có hơn 1/3 số tàu cá đang đánh bắt hải sản ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Trước đây, vì khai thác, đánh bắt đơn lẻ khiến những con tàu ra khơi trở nên rất mong manh. Bây giờ thì ổn rồi. Nhờ có sự gắn kết, thông qua tổ đội đoàn kết nên bà con yên tâm bám biển bám ngư trường, kéo dài thời gian làm ăn trên biển, tăng thu nhập cho mỗi chuyến biển.

Đặc biệt, khi hoạt động đánh bắt trên biển, ngư dân đã phát huy sức mạnh tập thể cùng nhau ứng phó với mọi rủi ro, kịp thời hỗ trợ nhau lúc bị tai nạn. Đơn cử như tàu cá của ngư dân Nguyễn Chí Thạnh, ở thôn Tây, xã An Hải, giữa tháng 9-2014 đang khai thác tại ngư trường Hoàng Sa thì bất ngờ bị hư máy gẫy trục, tàu trôi tự do trong điều kiện thời tiết xấu, thông qua hệ thống Icom ngư dân Thạnh đã liên hệ với các tàu đang làm ăn gần đó đến ứng cứu lai dắt vào bờ an toàn. Ngư dân Lê Khởi, một chủ tàu cá, ở thôn Tây, xã An Hải, Tổ trưởng một tổ đoàn kết, tâm sự: Nhờ thành lập các tổ đoàn kết trên biển mà anh em ngư dân rất yên tâm khi bám biển làm ăn và đùm bọc nhau lúc bị ốm đau, tai nạn trên biển, hiệu quả đánh bắt cũng cao hơn trước đây rất nhiều.

Đến nay, ngư dân Lý Sơn đã thành lập 2 nghiệp đoàn nghề cá với 43 tổ đoàn kết đánh bắt trên biển với gần 100 tàu cá cùng gần 1.000 ngư dân. Tuy mới được thành lập được vài năm nhưng các tổ đoàn kết làm ăn trên biển của ngư dân đã phát huy hiệu quả tích cực, hầu hết các tổ đều có thu nhập cao nhờ kịp thời thông báo, hỗ trợ nhau về ngư trường khai thác cũng như trong cứu nạn cứu hộ. Trong 3 tháng đầu năm 2015, sản lượng khai thác, đánh bắt thủy sản của ngư dân Lý Sơn đạt gần 8 ngàn tấn, tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng, thu nhập bình quân 1 lao động đạt từ 5 -7 triệu đồng/ người /tháng.

Anh Thư

* Cùng với mô hình “tổ đoàn kết” ở huyện đảo Lý Sơn, hiện nay ở H. Bình Sơn (Quảng Ngãi) có mô hình Tổ tàu thuyền tự quản- bến bãi an toàn, hoạt động khá hiệu quả. Đồn biên phòng Bình Đông, H. Bình Sơn là đơn vị duy trì và phát huy tốt hiệu quả hoạt động của Tổ tàu thuyền tự quản - bến bãi an toàn. Trước đây, trên Cửa lạch Sa Cần, thuộc xã Bình Đông, việc tàu thuyền ra vào neo đậu của bà con ngư dân thường xuyên xảy ra va chạm, tranh chấp. Từ khi thành lập tổ tàu thuyền tự quản, bến bãi an toàn, tổ có quy chế đảm bảo trật tự nên mọi người điều có ý thức tự giác chấp hành, neo đậu tàu thuyền theo từng khu vực đã được phân chia. Tình trạng trộm cắp trang thiết bị và ngư lưới cụ trên tàu đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Địa bàn Đồn Biên phòng Bình Đông có 40 tổ tàu thuyền tự quản, bến bãi an toàn đang hoạt động.

Thượng úy Phan Văn Đường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bình Đông, cho biết: Thời gian qua, các thành viên trong tổ tàu thuyền tự quản khi đi khai thác hải sản trên biển đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến chủ quyền, đặc biệt là các phương tiện nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta, bằng các kênh thông tin, ngư dân đã kịp thời thông báo cho Bộ đội Biên phòng để xử lý.

Đinh Thị Hương