Tọa đàm bảo hộ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khai thác và sử dụng thông tin sáng chế

Thứ sáu, 17/04/2015 09:11

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - "Bảo hộ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khai thác và sử dụng thông tin sáng chế" là nội dung chính được đưa ra tại buổi Tọa đàm do trường Đại học Đà Nẵng phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tại TP Đà Nẵng ngày 16-4. Các chuyên gia về lĩnh vực chuyên ngành đã dành nhiều thời gian để thảo luận xung quanh những vướng mắc trong quá trình xác định mối quan hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ và nghiên cứu; những sự khác biệt cơ bản giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghệ; bảo hộ quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu.

Theo TS Trần Lê Hồng, Cục Sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu là đối tượng có khả năng khai thác trên quy mô thương mại, là tài sản trí tuệ, do đó bảo hộ kết quả nghiên cứu đảm bảo cho khả năng khai thác kết quả nghiên cứu trong thực tế một cách hiệu quả...

Luật Sở hữu trí tuệ cải thiện toàn diện hành lang pháp lý cho việc lập các yếu tố cấu thành của hoạt động liên quan đến tài sản trí tuệ, chẳng hạn như chuyển giao công nghệ (thị trường chuyển giao công nghệ). Vì vậy, cần phải định hình loại tài sản đặc thù, tài sản trí tuệ dưới góc độ quyền sở hữu trí tuệ (hàng hóa); điều chỉnh hoạt động của các chủ thể liên quan đến tài sản trí tuệ; góp phần điều chỉnh thị trường tài sản trí tuệ liên quan, điển hình là thị trường công nghệ với việc chuyển giao và khai thác quyền sở hữu trí tuệ...

Dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ đã dành một buổi để tư vấn trực tiếp về các vấn đề liên quan quyền sở hữu trí tuệ.

L.A