Tọa đàm doanh nghiệp ICT Daegu - Đà Nẵng: Thúc đẩy hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo
Chiều 14-1, đã diễn ra tọa đàm giữa doanh nghiệp công nghệ thông tin Daegu (Hàn Quốc) và Đà Nẵng. Phát biểu tại tọa đàm, ông Kim Jung Ki - Quyền Thị trưởng thành phố Daegu bày tỏ vui mừng khi được tham dự chương trình tại Đà Nẵng, thành phố kết nghĩa lâu năm với Daegu.
Theo ông Kim Jung Ki, việc hợp tác giữa Daegu và Đà Nẵng được mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực ICT trong thời gian gần đây là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và sự tương đồng trong định hướng phát triển của hai thành phố.
Ông Kim Jung Ki đánh giá cao vai trò của Hiệp hội ICT Daegu-Gyeongbuk và Hiệp hội ICT Đà Nẵng trong việc duy trì các hoạt động trao đổi, kết nối doanh nghiệp và hợp tác công nghệ thông qua các chuyến thăm, làm việc thường xuyên. Ông cho rằng, tọa đàm lần này là bước khởi đầu quan trọng để đưa quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai thành phố phát triển theo hướng chiến lược, bền vững hơn, dựa trên nền tảng tin cậy và những thành quả đã đạt được.
Giới thiệu về định hướng phát triển của Daegu, ông Kim Jung Ki cho biết thành phố đang tập trung thúc đẩy các ngành công nghiệp mới dựa trên nền tảng ICT như trí tuệ nhân tạo, robot, chăm sóc sức khỏe thông minh và sản xuất số, đồng thời xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở với sự tham gia chặt chẽ của doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu. Ông bày tỏ kỳ vọng doanh nghiệp Daegu và Đà Nẵng sẽ tăng cường triển khai các dự án chung, hợp tác công nghệ và trao đổi nhân lực, từng bước mở rộng thị trường ra khu vực và toàn cầu.
Tại buổi tọa đàm, ông Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Daegu được xây dựng trên nền tảng hiểu biết, tôn trọng và đồng hành cùng phát triển. Trong bức tranh hợp tác song phương, công nghệ thông tin và truyền thông luôn là điểm sáng với nhiều chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, kết nối doanh nghiệp và chia sẻ mô hình phát triển đô thị thông minh. Ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, tọa đàm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo không gian để chính quyền và doanh nghiệp hai bên cùng trao đổi, thảo luận các giải pháp thúc đẩy hợp tác ICT. Ông cho biết thêm Đà Nẵng hiện được Chính phủ Việt Nam xác định là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, công nghệ cao, logistics và tài chính.
Thành phố nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời liên tiếp được vinh danh là Thành phố thông minh Việt Nam. Việc hoàn thiện Công viên Phần mềm số 2, hình thành Khu thương mại tự do gắn với Cảng Liên Chiểu và định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư chiến lược.
Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 136 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, tạo hành lang pháp lý ưu đãi vượt trội để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo - những lĩnh vực mà thành phố Daegu đang có nhiều thế mạnh.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn hai bên sẽ nâng tầm hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao các giải pháp về đô thị thông minh, IoT, robotics và trí tuệ nhân tạo từ Daegu sang Đà Nẵng, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin của các tập đoàn lớn tại Daegu.
Thành phố Đà Nẵng cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và cơ chế chính sách, sẵn sàng đồng hành, tháo gỡ khó khăn và coi thành công của doanh nghiệp Daegu cũng chính là thành công của Đà Nẵng.
Lê Anh Tuấn










