Toàn bộ tàu thuyền của thành phố Đà Nẵng đã vào nơi tránh trú bão an toàn
Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng cho biết, đến 10 giờ ngày 6-11, đã hoàn thành việc thông báo bão và kêu gọi tất cả các tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.
Các đồn Biên phòng tuyến biển cũng phối hợp với lực lượng chức năng bố trí, sắp xếp và hỗ trợ chủ phương tiện neo đậu để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 13 gây ra.
Cụ thể, toàn thành phố Đà Nẵng có 4.148 phương tiện/21.000 lao động. Trước ngày 6-11, thành phố Đà Nẵng có 81 phương tiện/1.924 lao động đang hoạt động trên biển. Ngay khi có thông tin về bão số 13, Đài trực canh thông tin của BĐBP thành phố Đà Nẵng đã liên lạc, thông báo tình hình và hướng đi của bão đồng thời hướng dẫn các phương tiện vào nơi tránh trú.
Theo đó, các đồn Biên phòng đã cử các tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng bố trí, sắp xếp các tàu của thành phố và ngoại tỉnh neo tại các âu thuyền và khu vực quy định. Hiện nay, tất cả các tàu của Đà Nẵng đã ở vị trí an toàn.
Riêng đối với tàu ĐNa 90307 (của ông Nguyễn Phú Hùng, trú tại phường Thanh Khê) bị nạn cách mũi Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) khoảng 12 hải lý về phía Bắc vào ngày 5-11 cũng đã được tàu 975 Vùng 3 Hải quân lai kéo vào bờ, Đồn Biên phòng Phú Lộc đã tiếp nhận, tới thăm hỏi động viên gia đình chủ tàu.
Lãnh đạo Ban chỉ huy BĐBP cho hay, từ 17 giờ ngày 5-11, thành phố Đà Nẵng đã ra lệnh cấm biển, tất cả các Trạm Kiểm soát Biên phòng không làm thủ tục xuất bến cho các phương tiện ra khơi cho đến khi có thông báo mới. Các Đồn Biên phòng: Hải Vân, Sơn Trà, Cửa Đại, Cù Lao Chàm, cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão theo quy định.
Cũng để phòng chống bão số 13, ngày 5-11, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Đà Nẵng đã xuống địa bàn cùng với chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng cùng nhân dân triển khai các hoạt động phòng, chống bão số 13.
Dù khu vực thành phố Đà Nẵng thời tiết chưa có mưa, gió, nhưng các đồn Biên phòng, Hải đội Biên phòng 2 đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 13, với phương châm “4 tại chỗ”. Không chỉ giúp dân chằng chống nhà cửa, các đơn vị còn cử bán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch mùa màng, hỗ trợ lương thực, thuốc men đề phòng sau bão mưa lớn gây sạt lở đường, bị cô lập.
Các đơn vị chủ động chuẩn bị địa điểm, khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di dời tài sản tới nơi an toàn. Sự tích cực, chủ động của các đơn vị nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 13 gây ra.
Công Hạnh
Dòng sự kiện:Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Quảng Ngãi khẩn trương sơ tán dân, ứng phó trước khi bão số 13 đổ bộ
TP Đà Nẵng đã hoàn thành di dời dân đến nơi an toàn trước 12h00 ngày 6-11
Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại Quảng Ngãi
Đường huyết mạch sạt lở nghiêm trọng, 7.000 dân xã Trà Đốc bị cô lập hoàn toàn
Công an xã A Vương đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân ứng phó với bão số 13












