Toàn bộ USD và kim loại màu vàng đều là đồ giả

Thứ bảy, 18/04/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Chiều qua (17-4), Thiếu tướng Hoàng Kông Tư - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục I, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT - Bộ CA đã chủ trì họp công bố kết quả giám định một số hiện vật vụ “Kho báu Hội Hoa Mai” do ông Lê Nam Tiến giao. Tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước; Cơ quan ANĐT tỉnh Bắc Ninh cùng ông Lê Nam Tiến, Vũ Đức Thư, Thái Xuân Kiên là những người có liên quan đến hiện vật “Kho báu Hội Hoa Mai”.

Theo Thông báo của Cơ quan ANĐT: Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng CA Lê Hồng Anh và Thứ trưởng CA Nguyễn Văn Hưởng, Thiếu tướng Hoàng Kông Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục I, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT; Đại tá Trần Trung Dũng - Cục trưởng A24, Phó thủ trưởng Cơ quan ANĐT đã đến làm việc với ông Thái Xuân Kiên (1950, P.V Báo Văn hóa thuộc Bộ VH-TT&DL).

Ông Kiên đã báo cáo: Ông Vũ Đức Thư và ông Lê Nam Tiến (hiện trú TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đang cất giữ 2 hộp tài sản thuộc “Kho báu Hội Hoa Mai”, trong đó có nhiều tiền USD mệnh giá 1 triệu, nhiều tờ ngân phiếu trị giá hàng tỷ USD và nhiều cổ vật có giá trị. Đồng thời, ông Kiên chuyển cho Bộ CA đơn, báo cáo, giấy cam kết của ông Vũ Đức Thư, ông Thái Xuân Kiên ký gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ CA, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) đề nghị Chính phủ cấp giấy phép cho được khai thác kho báu đang cất giấu tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam.

Ngày 21-3, lãnh đạo Tổng cục I và Cục ANĐT đã lên Bắc Ninh trực tiếp làm việc với các ông Vũ Đức Thư, Lê Nam Tiến và ông Thái Xuân Kiên tại nhà ông Lê Nam Tiến. Sau buổi làm việc, ông Lê Nam Tiến đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan ANĐT 2 hộp “tài sản” và các tờ USD mệnh giá 1 triệu do ông cất giữ. Đồng thời, các ông Vũ Đức Thư, Lê Nam Tiến cùng về Hà Nội làm việc với Cơ quan ANĐT.

Ngày 24-3, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định toàn bộ đồ vật trên đến Viện Khoa học Hình sự - Bộ CA để giám định, có sự chứng kiến của ông Vũ Đức Thư, ông Lê Nam Tiến và đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục An ninh và NHNNVN. Quá trình làm việc về vụ việc này, Cơ quan ANĐT đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, với các ông Thái Xuân Kiên, Vũ Đức Thư, Lê Nam Tiến; bảo đảm chặt chẽ (các buổi làm việc, bàn giao đồ vật đều được lập biên bản, ghi âm, ghi hình...); đúng với quy định của pháp luật.

Kết quả giám định do Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hò - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự, Bộ CA báo cáo tại buổi công bố này xác định: 48 tờ giấy có in chữ “One million dollars” có số serie liên tục từ “B708 757 02 B” đến “B70875749B” và 49 tờ giấy có in chữ “One million dollars” có số serie liên tục từ “B70875751B” đến “B70875799B” được làm giả bằng phương pháp tẩy cơ học, sửa chữa và in thêm bằng phương pháp in typo từ những tờ USD thật có mệnh giá 1USD.

3 tờ USD ghi mệnh giá 1.000.000 USD có cùng mã hiệu bên trái: “B70875800B” và cùng mã số hiệu bên phải “B70875701B” là USD giả được in bằng phương pháp laser màu. 4 tờ giấy màu trắng đục là loại giấy can dùng để can vẽ và chế bản in, nội dung trên 4 tờ giấy can này được in bằng phương pháp laser màu. 14 mảnh giấy nhỏ màu vàng có in dấu màu đỏ, chữ màu xanh trong 2 hộp gỗ gửi giám định được in bằng phương pháp laser màu.

Phong bì và các tài liệu trong phong bì được in bằng phương pháp in phun màu. 7 mảnh giấy nhỏ màu vàng, trên mỗi miếng giấy có in số 500.000.000 trong phong bì nhỏ có in chữ “AK13579” và “AK13888” được in bằng phương pháp in phun màu. 2 miếng giấy màu bạc trong phong bì nhỏ màu vàng có in chữ “AK 13579” và “AK 13888” là phoi Hologram (khúc xạ ánh sáng) không có nội dung. 15 miếng kim loại màu vàng gồm 1 miếng có kích thước 15,5cm X 6,5cm và 14 miếng kim loại trong 2 hộp kích thước 7cm X 3,2cm trong 2 hộp gỗ gửi giám định đều là hợp kim đồng (Cu) và kẽm (Zn).

2 đồ vật hình khẩu súng, 10 đồ vật hình viên đạn bằng kim loại màu vàng, 2 hộp kim loại màu vàng và 8 mẫu vật hình con dấu gửi giám định đều là hợp kim đồng (Cu) và kẽm (Zn). Cán của hai đồ vật hình chổi lông có màu vàng, bên trong bằng kim loại trắng gửi giám định là nhôm (Al) mạ đồng. 4 viên hình tròn màu xanh và 4 viên hình trụ không màu gửi giám định đều có thành phần là Natrisilicat. 2 hộp màu đen gửi giám định đều được làm từ chất liệu gỗ (xenlulo)...

Kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự, Bộ CA khẳng định toàn bộ USD và kim loại màu vàng nêu trên đều là USD giả, kim loại đều là đồng và kẽm. Tại buổi công bố này, ông Nguyễn Tấn Huynh - Phó Cục trưởng Cục Phát hành kho quỹ thuộc NHNNVN xác định: Nước Mỹ không có đồng tiền nào lớn hơn 100 USD. Từ trước đến nay, Bộ Tài chính Mỹ và Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ (Ngân hàng Trung ương Mỹ) không sản xuất và không phát hành tờ bạc mệnh giá 1.000.000 USD.

Trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo này, ông Lê Nam Tiến cho biết đã viết đơn trình báo và tự nguyện giao nộp cho Cơ quan ANĐT số hiện vật được giám định nói trên để góp phần làm sáng tỏ vụ việc này. Nếu là những hiện vật có giá trị thì góp phần xây dựng đất nước, nếu là giả thì đây là vụ lừa đảo. Ông Tiến cho rằng, số tiền USD và tài liệu, đồ vật trên, ông nhận từ Trung Quốc do bà Lý Quế Hoa (quốc tịch Trung Quốc) chuyển giao. Bà Hoa cho ông Tiến biết đây là một phần tài sản của “Hội Hoa Mai” có từ những năm đầu thế kỷ XX, số tài sản còn lại của Hội hiện được cất giấu ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam mà bà Lý Quế Hoa đang giữ sơ đồ vị trí cất giấu.

Kết luận buổi công bố, Thiếu tướng Hoàng Kông Tư nhắc lại kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ CA, toàn bộ USD và kim loại màu vàng nêu trên đều là USD giả, kim loại đều là đồng và kẽm không phải là vàng. Đề nghị các ông Lê Nam Tiến, Vũ Đức Thư, Thái Xuân Kiên tiếp tục hợp tác với Cơ quan ANĐT như đã hứa để làm rõ nguồn gốc vụ việc và hiện vật liên quan đến vụ “Kho báu Hội Hoa Mai”. Đồng thời, lưu ý các ông Lê Nam Tiến, Vũ Đức Thư, Thái Xuân Kiên không thông tin để mọi người mất cảnh giác và không huy động bất cứ sự hỗ trợ nào để tìm kiếm liên quan đến “Kho báu Hội Hoa Mai”.

Vũ Xuân Bân