Tộc họ tạo nếp sống văn hóa, thượng tôn pháp luật

Thứ năm, 27/04/2023 07:20
Sáng 26-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phong (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình "Tộc họ quản lý, giáo dục con cháu ứng xử văn hóa, văn minh và không vi phạm pháp luật" với sự tham dự của đại diện 108 tộc họ trên địa bàn 13 thôn.
Lãnh đạo xã Hòa Phong tặng Giấy khen cho các tộc họ tiêu biểu trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Hòa Phong tặng Giấy khen cho các tộc họ tiêu biểu trên địa bàn.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phong Tán Văn Đặng, mục đích của việc triển khai mô hình nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các tộc họ trong việc quản lý, giáo dục con cháu thực hiện tốt các tiêu chí "5 không" và "5 có" của mô hình; làm cơ sở để mỗi tộc họ răn dạy con cháu ứng xử có văn hóa, lễ phép với người lớn, sống hòa thuận trong dòng tộc, thôn xóm, không vi phạm pháp luật; từ đó quản lý tốt con cháu, chấp hành tốt quy ước, hương ước của tộc, thực hiện nghĩa vụ công dân. Việc thành lập mô hình có sự tham gia của các tộc họ sẽ sớm đẩy lùi các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương; góp phần quyết định thành công trong việc xây dựng "Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và gìn giữ bền vững các tiêu chí "Xã nông thôn mới nâng cao".

Để thực hiện hiệu quả mô hình, lực lượng Công an xã và các hội, đoàn thể thường xuyên liên hệ, tư vấn các tộc họ, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đề nghị kịp thời thông báo những trường hợp sai phạm và đề xuất các biện pháp giáo dục... Thông qua mô hình, các tộc họ đã giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giáo dục con cháu ăn ở phải đạo, chấp hành tốt các quy định pháp luật làm rạng danh dòng tộc; thi đua phấn đấu học tập, giúp nhau vượt qua khó khăn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên trong dòng tộc. Kết thúc năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, không có học sinh nghỉ học vì hoàn cảnh kinh tế, 84 học sinh đỗ đại học, 1 học sinh giỏi cấp quốc gia và 48 học sinh giỏi cấp TP, huyện...

Sau 1 năm thực hiện mô hình "Tộc họ quản lý, giáo dục con cháu ứng xử văn hóa, văn minh và không vi phạm pháp luật", các tộc họ xã Hòa Phong đã gắn kết quy ước hoạt động của Hội đồng gia tộc trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với phương châm "lấy sức dân xây dựng cuộc sống bình yên cho dân", các tộc họ đã từng bước tạo nếp sống văn hóa, hướng thiện, tôn trọng pháp luật trong cộng đồng dân cư. Các tộc họ đều quan tâm, giáo dục con cháu tránh xa các tệ nạn xã hội, giữ gìn đạo đức và truyền thống gia đình, dòng họ; động viên con cháu tích cực học tập, nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật, đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nên đời sống kinh tế của từng gia đình trong tộc họ có nhiều khởi sắc. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều được Hội đồng gia tộc kêu gọi các thành viên quan tâm giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần…

Ông Lâm Quang Ngọc - đại diện 120 hộ tộc Lâm thôn Cẩm Toại Đông trải lòng: "Chúng tôi rất coi trọng quỹ khuyến học, coi đó là gốc rễ của việc giáo dục con cháu. Mỗi năm, theo truyền thống đều tổ chức lễ phát thưởng, vinh danh con em có thành tích học tập tốt, gia đình nghèo nỗ lực vượt khó và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trong những lần gặp gỡ đó, chúng tôi dặn dò, nhắc nhở con cháu phải hiếu thuận, thương yêu, đoàn kết, cố gắng học tập để làm rạng danh dòng tộc, chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Chúng tôi đã tuyên truyền đến các đại diện trong tộc vận động, giáo dục con em không vi phạm pháp luật. Việc làm này đã tác động mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm của từng gia đình và thành viên trong gia tộc, trở thành phong trào thi đua giữa các hộ trong tộc nhằm ngăn ngừa tệ nạn xã hội phát sinh từ cơ sở. Lâu nay, để xây dựng dòng họ vững mạnh, hương ước tộc Lâm quy định con cháu chung tay giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cơ sở".

Dịp này, các tộc Lâm thôn Cẩm Toại Đông, Dương thôn Bồ Bản, Võ thôn Thạch Bồ, Đặng Công (phái Nhất) thôn Túy Loan Tây, Nguyễn Văn thôn Khương Mỹ, Lê Phú thôn Cẩm Toại Trung được chính quyền địa phương tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác triển khai thực hiện hiệu quả mô hình.

VY HẬU