Tội ác... bộc phát
Những cái chết oan uổng
(Cadn.com.vn) - Vì mâu thuẫn hết sức đơn giản, thậm chí chỉ là câu nói, cái nhìn không vừa lòng nhau, nhưng do phút giây không kìm chế được bản thân và sự thiếu hiểu biết pháp luật nên các đối tượng đã dùng dao để giải quyết, dẫn đến những cái chết oan uổng và sự day dứt của người phạm tội... Theo thống kê chưa đầy đủ của chúng tôi, từ đầu năm 2008 đến nay, trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên đã xảy ra khoảng 100 vụ án giết người do nguyên nhân bộc phát. Riêng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, từ tháng 10-2007 đến tháng 10-2008, đã có khoảng 20 cái chết do những mâu thuẫn tức thời. Đây thật sự là vấn đề xã hội đáng báo động.
Cái chết của Lê Thanh Phong (1985, trú xã Quảng Sơn, H. Ninh Sơn) xảy ra vào ngày 17-7-2008 đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người tiếc cho cái chết quá trẻ của Phong, cũng có người nói giá như hôm đó Phong bình tĩnh, kiềm chế bản thân và giá như Nguyễn Đăng Hoàn Toàn (1989, trú Quảng Sơn) không nông nổi, hiếu thắng thì... Song, tất cả cũng chỉ giá như, vì sự việc không mong đợi cũng đã xảy ra. Hôm đó, đang ngồi gọt ổi ăn, Toàn thấy bạn mình là Nguyễn Thái Phong (trú cùng xã) và Lê Thanh Phong đuổi đánh nhau, Thái Phong ngã xuống đường, Toàn vội cầm lấy con dao gọt ổi chạy lại. Trong lúc Thanh Phong và Toàn xô xát, sẵn có con dao trên tay, Toàn đâm 1 nhát thẳng vào ngực khiến Thanh Phong chết ngay sau đó.
Cùng ngày, tại quán thịt chó của anh Nguyễn Bình Khuyên (1969, khu phố 4, P. Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm), một số thanh niên vào nhậu, trong đó có Phạm Minh Sang và Nguyễn Hữu Phước (1988, trú khu phố 7, P. Phước Mỹ). Nhậu xong, một số thanh niên về trước, giao tiền cho Sang về sau thanh toán. Nhưng, Sang giấu tiền trong túi nói không có tiền trả và bỏ chạy. Anh Khuyên đã đuổi theo, định đưa Sang về quán yêu cầu trả tiền, thì gặp nhóm thanh niên nhậu lúc nãy, lời qua tiếng lại, Nguyễn Hữu Phước xông tới đâm 1 nhát vào cổ khiến anh Khuyên loạng choạng chạy về đến quán thì gục xuống, sau đó chết tại bệnh viện. Sau khi đâm anh Khuyên, Phước bỏ trốn và đến ngày 5-8-2008, Phước uống thuốc tự tử, nhưng không chết.
Ngày 12-8, TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên án tử hình Văn Đình Hiếu (1985, ở Quảng Điền, TT-Huế) về tội giết người và cướp tài sản. Trước đó, vào ngày 8-4, Hiếu đến nhà bà con là ông Lê Văn Tông và bà Nguyễn Thị Cúc (trú Long Bình, TP PR-TC). Đang ngồi chơi, bà Cúc lấy giỏ tiền ra để trả tiền lúa, sau đó đem số tiền còn lại vào buồng cất. Hiếu lẳng lặng đi theo sau bà Cúc vào buồng và dùng dao gí vào cổ bà Cúc, yêu cầu đưa tiền. Bà Cúc la lên, sợ lộ, Hiếu đã đâm bà Cúc liên tiếp. Khi nghe tiếng động, ông Tông đang đọc báo ở phòng ngoài chạy vào, liền bị Hiếu đâm trọng thương và cháu ngoại của bà Cúc đi làm về đến sân, cũng bị Hiếu chạy ra đâm thương tích... Chỉ một phút tối mắt vì tiền, Hiếu đã phải trả giá cho tội ác của mình.
Đang vui vẻ, nhậu nhẹt, chén chú chén anh tại Quán Thẻ, Phước Minh, Ninh Phước, Trương Thành (1961, trú P. Kinh Dinh, TP PR-TC) nảy sinh mâu thuẫn với anh Võ Ngọc Hưng (1972, ở Tri Hải, Ninh Hải, cùng làm công trình với Thành), nên đã dùng dao đâm chết Hưng. Vụ việc xảy ra vào 19 giờ ngày 13-4. Tiếp đến, 21 giờ ngày 30-4, sau khi cùng mấy người bạn tổ chức uống rượu, Nguyễn Văn Tây (1988, trú Mỹ Phước, Mỹ Bình) rủ bạn bè đi uống cà-phê ở quán Ômêly (KP5, Thanh Sơn, TP PR-TC). Khi đến quán, Tây gây gổ với Lê Trọng Phú (1991, ở Đạo Long, TP PR-TC) và Trần Mạnh Quốc (trú Mỹ Hương, TP PR-TC) và Tây đã bị một trong 2 thanh niên này dùng dao đâm chết tại chỗ...
![]() |
Đối tượng giết người Văn Đình Hiếu khai báo tại cơ quan CA. |
Tỷ lệ phạm tội ở thanh, thiếu niên vẫn tăng
Còn rất nhiều vụ án mạng xuất phát từ những mâu thuẫn giản đơn, bộc phát... không chỉ gây đau thương, tang tóc cho bao gia đình, mà còn khiến cho xã hội bất an. Phân tích các vụ án giết người do những nguyên nhân bộc phát ở Ninh Thuận trong thời gian qua, cho thấy đa số cả thủ phạm và nạn nhân đều có tuổi đời rất trẻ và chiếm tỷ lệ cao là thanh, thiếu niên (TTN) việc làm không ổn định, trình độ văn hóa và pháp luật còn hạn chế.
Điều đáng quan tâm là phần lớn các hành vi giết người thường xảy ra sau khi nhậu, có men rượu và trong quá trình cãi vã, các đối tượng “nóng” không làm chủ được bản thân. Vì vậy, vấn đề giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật cho TTN là hết sức quan trọng. Lâu nay, nhiều địa phương đã tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật cho TTN nhưng chưa hiệu quả, và mang tính hình thức nên tỷ lệ TTN phạm tội vẫn tăng đáng lo ngại...
Hồng Nhật