Tổng thống Brazil vẫn thăm Nga bất chấp khủng hoảng Ukraine

Thứ hai, 14/02/2022 13:07

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 13-2 xác nhận vẫn tiến hành chuyến thăm Nga vào ngày 15-2 tới đây như kế hoạch, bất chấp căng thẳng tăng cao giữa Moscow và Kiev.

Trong một buổi phỏng vấn trên đài phát thanh địa phương, ông Bolsonaro cho biết sẽ khởi hành vào ngày 14-2 để tới Moscow theo lời mời của người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Tổng thống Brazil tiết lộ sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác song phương với Nga trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và quốc phòng. Theo một số nhà phân tích, Washington đã gây sức ép buộc Tổng thống Brazil phải hủy bỏ chuyến công du của ông, chính thức tập trung vào thúc đẩy quan hệ thương mại song phương, trước nguy cơ chiến tranh tiềm tàng ở châu Âu. Với tổng giá trị đạt 7,29 tỷ USD vào năm 2021, kim ngạch thương mại Nga-Brazil vẫn ở mức khiêm tốn. Tuy nhiên, Nga là nhà cung cấp 60% lượng phân bón nhập khẩu của Brazil - quốc gia sản xuất và xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

T.L