Tổng thống Mỹ phủ nhận kế hoạch tấn công Venezuela

Thứ hai, 03/11/2025 09:58

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận việc ông lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công vào Venezuela, quốc gia có chính phủ mà ông cáo buộc đang hỗ trợ các băng đảng "khủng bố ma túy".

Kênh RT của Nga chiều 1-11, dẫn lại thông tin đăng tải trên báo Washington Post cho biết Mỹ đang triển khai một lực lượng quân sự quy mô lớn tới khu vực gần Venezuela, trong đó có khoảng 10.000 binh sĩ lục quân và 6.000 thủy thủ hải quân. Động thái này được cho là dấu hiệu cho thấy Washington có thể đang chuẩn bị mở rộng các hoạt động quân sự trong khu vực. Theo Washington Post, hiện có 8 tàu chiến Hải quân Mỹ, một tàu đặc nhiệm, và một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đang có mặt tại vùng biển Caribe. Trong khi đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford dự kiến sẽ đến khu vực vào tuần tới, mang theo thêm 3 tàu hộ tống cùng hơn 4.000 quân nhân. Ngoài ra, theo hình ảnh vệ tinh được tờ báo dẫn lại, các tiêm kích tàng hình F-35 cũng đã được triển khai tại một căn cứ không quân của Mỹ ở Puerto Rico. Tờ Wall Street Journal hôm 30-10 nói rằng Mỹ đã xác định một số mục tiêu, bao gồm "các cơ sở quân sự được sử dụng để buôn lậu ma túy". Khi được hỏi về các báo cáo này trên chuyên cơ Không lực Một vào thứ Sáu, Tổng thống Trump trả lời: "Không. Điều đó không đúng".

Theo hãng tin Reuters, kể từ tháng 9, Mỹ đã phá hủy ít nhất 14 tàu được cho là thuộc về các băng đảng ma túy ở vùng biển Caribe, khiến hơn 61 người thiệt mạng. Tổng thống Trump đã điều một hạm đội lớn tới khu vực và cho phép Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thực hiện các chiến dịch bí mật bên trong lãnh thổ Venezuela. Gần đây, ông Trump còn nói rằng Mỹ "có thể phải tấn công các mục tiêu trên đất liền vào một thời điểm nào đó", nhưng phủ nhận ý định lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, người đang bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã.

Về phần mình, Tổng thống Maduro bác bỏ các cáo buộc buôn lậu ma túy và thề sẽ bảo vệ đất nước nếu xảy ra xâm lược. Tuần trước, ông Maduro áo buộc Mỹ "đang bịa đặt một cuộc chiến mới" và kêu gọi hòa bình. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng lên án hành động của Washington, cho biết một trong những cuộc không kích của Mỹ đã giết chết một ngư dân vô tội, không có liên hệ với các băng nhóm ma túy.

Liên quan tới chiến dịch của Mỹ tấn công các băng đảng ma tuý, Liên hợp quốc đã kêu gọi Mỹ chấm dứt hoạt động tấn công nhằm vào các tàu bị nghi chở tội phạm ma túy ở vùng Caribe và Đông Thái Bình Dương, đồng thời cảnh báo những vụ việc này có thể cấu thành hành vi "giết người trái pháp luật".

B.N