Trả giá đắt vì hành xử côn đồ

Thứ bảy, 28/05/2022 07:08
Ngày 27-5, sau 3 ngày xét xử, HĐXX TAND TX Điện Bàn (Quảng Nam) đã tuyên phạt tổng mức hình phạt lên tới 37 năm 6 tháng tù đối với 27 bị cáo trong vụ: “Gây rối trật tự công cộng” tại ngã tư Điện Ngọc (P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn) vào ngày 5-10-2020.
Các bị cáo tại phiên xét xử.
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, lúc 20 giờ ngày 5-10-2020, tại khu vực ngã tư phường Điện Ngọc xảy ra vụ đánh nhau giữa hàng chục thanh niên. Nguyên nhân xuất phát từ 1 ngày trước đó, Võ Ngọc Tuấn (1999, trú P. Điện Ngọc) cùng một số người bạn đến dự sinh nhật tại quán nhậu ở P. Điện Dương (TX Điện Bàn) thì xảy ra mâu thuẫn, bị nhóm của Ngô Đức Lợi (1997, trú P. Điện Dương) đuổi đánh.

Đến chiều 5-10-2020, Võ Ngọc Tuấn đang ngồi nhậu cùng với 6 đối tượng khác nên gọi điện cho Ngô Đức Lợi khiêu khích và hẹn đánh nhau tại ngã tư Điện Ngọc. Tuấn cùng đồng bọn điện thoại rủ thêm hơn 20 đối tượng tập trung tại HTX khối phố Tứ Hà (P. Điện Ngọc). Sau khi chuẩn bị hung khí, nhóm của Tuấn chạy xe máy đến ngã tư Điện Ngọc gặp nhóm của Ngô Đức Lợi đi trên 5 ô-tô thủ sẵn hung khí đứng đợi tại ngã tư Điện Ngọc. Nhóm Điện Dương mua 20 chiếc áo mưa tiện lợi để xé cột vào tay làm ký hiệu, dễ phân biệt với nhóm Điện Ngọc đang sử dụng khẩu trang che mặt.

Khi nhóm của Võ Tuấn kéo đến, hai bên sử dụng dao, tuýp sắt, vỏ chai bia… đuổi đánh, ném nhau tại khu vực ngã tư Điện Ngọc gây ách tắc giao thông tại ngã tư Điện Ngọc. Sự việc diễn ra khá nhanh nên khi lực lượng Công an có mặt thì các đối tượng lên xe tẩu thoát, Công an tạm giữ hàng chục đối tượng. Hậu quả nhiều đối tượng khác bị thương. Vụ gây rối trật tự công cộng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương, gây ách tắc giao thông, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã khởi tố 27 đối tượng có liên quan.

Tại phiên tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối cải, xin HĐXX tuyên mức án khoan hồng để sớm làm lại cuộc đời. Xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo thể hiện tính chất manh động, coi thường pháp luật cần phải cách ly khỏi xã hội thời gian để răn đe giáo dục nên tuyên phạt mức án nêu trên. Đó là một bài học đắt giá và là lời cảnh tỉnh cho những ai coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng con đường bạo lực.

Phan Thanh Hồng