Trả giá vì coi thường pháp luật

Thứ tư, 20/07/2022 07:55
Ngày 16-7, TAND H. Đạ Huoai (Lâm Đồng) xét xử lưu động đối với 2 bị cáo: Trần Công Hậu (22 tuổi) và Đinh Trung Hiếu (19 tuổi, cùng trú thị trấn Đạ Mri, H. Đạ Huoai) về các tội: “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, ngày 19-1-2022, Hậu và Hiếu mang theo hung khí cùng nhiều thanh niên khác tham gia đánh nhau tại quán Cây Khế (thị trấn Đạ Mri). Khi lực lượng Công an thị trấn Đạ Mri đến hiện trường xử lý vụ việc, một số đối tượng chống đối lại lực lượng Công an. Trong đó, Hậu đã chửi bới và đe dọa, chống đối lực lượng Công an. Sau khi Hậu và một số thanh niên khác rời đi thì bị Đinh Trung Hiếu dùng dao rựa đuổi chém gây thương tích. Xét hành vi của các bị, HĐXX tuyên phạt Trần Công Hậu 15 tháng tù giam về tội: “Chống người thi hành công vụ”; tuyên phạt bị cáo Đinh Trung Hiếu 30 tháng tù giam về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.

L.Đ